Bạn của Chúa - lời mời gọi nên thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 705 | Cật nhập lần cuối: 2/15/2022 7:47:57 PM | RSS

Bạn của Chúa - lời mời gọi nên thánhChào mừng bạn đến với chuyên mục “điểm sách” của Vatican News Tiếng Việt, chuyên mục điểm sách sẽ được phát vào thứ hai hàng tuần, với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm Công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng, chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.

Số đầu tiên của chuyên mục điểm sách tuần này là tác phẩm: “BẠN CỦA CHÚA” và tác giả là thánh Josemaria Escriva. “Bạn của Chúa” được phát hành lần đầu tiên vào năm 1977, tại Tây Ban Nha với tựa đề “Amigos de Dios”. Bản Việt ngữ được nhóm cộng tác viên Opus Dei và cha Anton Nguyễn Ngọc Kính chuyển dịch.

Dừng lại một chút, khi nghe cụm từ “Bạn của Chúa” thì chúng ta nghĩ đến điều gì đầu tiên? Vâng, có lẽ tất cả chúng ta khi nghe cụm từ này đều nghĩ đến việc trở thành một người bạn của Chúa. Làm Con của Chúa, làm Bạn của Chúa: đó là chân lý vĩ đại mà Thánh Escrivá muốn khắc ghi vào lòng những ai quen biết Ngài. Ngài ra sức giảng dạy: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là Con Người thật, Người là Anh và Bạn của chúng ta. Nếu chúng ta nỗ lực để hiểu Người hơn, “chúng ta sẽ được chia sẻ niềm vui làm bạn Chúa.”

Chúng ta có thể tự hỏi, liệu làm bạn với Chúa thì tôi sẽ không gặp đau khổ nữa phải không? Thánh Escriva không nghĩ như vậy, mà ngược lại ngài tin rằng, đau khổ vẫn tiềm ẩn trên hành trình trở thành bạn của Chúa, ngài nói: “Đừng quên rằng ở với Đức Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp Thập Giá của Người. Khi chúng ta phó mình trong tay Chúa, Người thường cho chúng ta nếm trải đau buồn, cô đơn, chống đối, vu khống, phỉ báng, chế nhạo đến từ bên trong lẫn bên ngoài”, nhưng những đau khổ đó không phải là vô nghĩa, mà bởi vì Người muốn hun đúc chúng ta theo hình ảnh Người, nên giống Người. Thậm chí, Người còn để chúng ta bị gọi là kẻ điên rồ và bị xem như đồ ngu dại.”

Và lời mời gọi trở nên “bạn của Chúa”, cũng chính là lời mời gọi nên thánh dành cho tất cả mọi người. Thiên Chúa mời gọi mọi người nên thánh từ trong chính đời thường. Đây cũng là chủ đề đầu tiên và ưu tư của thánh Escriva trong cuốn sách “bạn của Chúa”.

Thao thức của thánh Escriva là chúng ta phải nên thánh đến tận chân tơ kẽ tóc nghĩa là phải trở nên những Kitô hữu thật sự, đích thực, nếu không chúng ta sẽ thất bại trong vai trò môn đệ của Thầy. Ngài cũng thừa nhận “đây là một mục tiêu cao cả và khó khăn”, Nhưng hãy nhớ rằng chẳng ai sinh ra mà đã là thánh. Sự thánh thiện được dệt nên bằng sự kết hợp liên lỉ giữa ơn Chúa và sự đáp trả của con người.

“Bạn của Chúa” gồm Mười tám bài giảng là mười tám chủ đề khác nhau trong tuyển tập này giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về các đức tính nhân bản Kitô giáo dành cho tất cả những ai muốn bước theo và trở thành bạn hữu của Thầy Giêsu. Các chủ đề như: Sự vĩ đại của đời thường, tự do – quà tặng của Thiên Chúa, kho tàng thời gian, tình bạn với Chúa, sức mạnh tình yêu, niềm hy vọng của người Kitô hữu…

Cùng điểm qua một vài tiêu điểm trong tác phẩm “Bạn của Chúa”:

khi nói đến bổn phận, ngài nói rằng: “Sự thánh thiện Chúa đòi hỏi nơi bạn chỉ có thể đạt được bằng cách chu toàn, với tình yêu dành cho Chúa, những công việc và bổn phận hằng ngày, vốn được dệt nên bằng những thực tại nhỏ bé.”

khi nói về khiêm nhường, ngài nói rằng: “Khiêm nhường là nhìn mình đúng con người thật của mình, cách trung thực và không biện minh. Khi nhận ra mình chẳng hề xứng đáng, chúng ta sẽ có thể mở lòng đón nhận sự vĩ đại của Thiên Chúa; và chính nơi Người chúng ta sẽ tìm thấy sự vĩ đại của mình.

Ở một đoạn khác, ngài nói về vấn đề thời gian và niềm xác tín: Với nhiều người trong các bạn, có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay số năm kể từ khi chúng ta quyết định theo Chúa cách gần gũi, phục vụ Người giữa lòng thế giới, trong môi trường sống, trong nghề nghiệp hoặc công việc của mình. Nhưng thời gian bao lâu không quan trọng. Quan trọng là ta phải khắc ghi và làm tâm hồn mình bùng cháy niềm xác tín này: Thiên Chúa mời gọi ta nên thánh. Người mời gọi tất cả chúng ta, không trừ một ai. Người trao cho mỗi người chúng ta bổn phận phải trau dồi đời sống nội tâm và phải chiến đấu mỗi ngày để thực hành các nhân đức Kitô giáo.

Ngoài ra, theo thánh nhân, “Con người nói dối khi dùng từ ‘mãi mãi’ cho những thứ trên trần gian. Chỉ có một thứ duy nhất và hoàn toàn đích thực ‘mãi mãi’ là những gì liên quan đến Thiên Chúa.”

Và trên tất cả, để có thể trở thành “bạn của Chúa”, có thể đón nhận những thực tại đau khổ trên hành trình làm bạn Chúa, trên con đường của một vị thánh tương lai, theo thánh Escriva điều cơ bản không được thiếu đó là CẦU NGUYỆN: ngài tâm niệm “Phần tôi, bao lâu còn hít thở, tôi tiếp tục giảng dạy điều này: chúng ta nhất định phải trở nên những con người có tâm hồn cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, trong mọi cơ hội và hoàn cảnh, vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ta”.

Nếu bạn đang trên hành trình thiêng liêng, nếu bạn muốn kết hợp với Chúa hơn qua những công việc nhỏ bé hàng ngày, nếu bạn đang muốn luyện tập nhân đức, có thể cuốn sách dày 440 trang trên khổ giấy A5 này hữu ích với bạn.

Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách.

Nếu sau khi đã nghe mục ‘điểm sách’, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm “bạn của Chúa” có phù hợp với mình hay không, bạn có thể đến các nhà sách công giáo để tìm đọc hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới.

Cám ơn quý thính giả đã lắng nghe!

Xin chào và hẹn gặp lại.

Văn Cương
Nguồn: vaticannews.va