Nhịp Cầu Tâm Giao 21: Người trẻ vun trồng đạo đức

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 940 | Cật nhập lần cuối: 1/13/2021 4:18:31 PM | RSS

Li gii thiu

Nhịp Cầu Tâm Giao 21: Người trẻ vun trồng đạo đứcTriết lý giáo dục và việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là những đề tài đã và còn đang được bàn thảo trong các tổ chức có trách nhiệm cũng như nơi những nhà giáo dục nhiệt tâm với sự nghiệp trồng người. Theo truyền thống Đạo giáo, "Trong trời đất, chí tôn là đạo, chí quí là đức, cái khó được nhất là người, ở người cái khó được nhất chính là đạo đức vậy" (Chu Tử). Dù là người không theo tín ngưỡng-tôn giáo, ai cũng cần sống đạo nhân, đạo làm người. Người trẻ không chỉ là đối tượng của việc đào luyện đạo đức mà còn là chính chủ thể xây dựng và rèn luyện nhân đức.

Phần chuyên đề của Nhịp Cầu Tâm Giao 21 ghi lại dấu ấn của cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ X giữa tín đồ các tôn giáo với chủ đề “Người Trẻ Vun Trồng Đạo Đức”. Điểm đặc thù của lần hội ngộ này là nhiều tín đồ trẻ thuộc các tôn giáo Baha’i, Cao Đài, Công giáo, Minh Lý Thánh Hội, Phật giáo… đã trình bày và chia sẻ kinh nghiệm thực hành Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trong các môi trường gia đình, học đường và xã hội… Các đạo hữu trẻ cũng dâng lời cầu nguyện cho các bệnh nhân và nạn nhân thiên tai.

Kinh nghiệm đồng hành với người trẻ của một linh mục sẽ gợi mở cho phụ huynh cũng như những nhà giáo dục tâm linh tâm thế và cách thế tương tác với giới trẻ, trong đời sống hằng ngày.

Đối diện với khủng hoảng kinh tế, các vấn đề xã hội do dịch bệnh và bão lũ, mọi người đều có trách nhiệm, chung tay giải quyết v.v… Qua thông điệp xã hội “Fratelli tutti – Tất cả anh em”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến sự liên đới, và mời gọi mọi người xây dựng tình bằng hữu xã hội, để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách đố trên bình diện toàn cầu. Các sứ điệp gởi đến anh chị em Ấn giáo, Phật tử và Muslim là những biểu hiện của sự hiệp thông và tình liên đới giữa những tín hữu, nhân những dịp đại lễ của các tôn giáo bạn. Đó là nội dung của phần sứ điệp.

Nhịp Cầu Tâm Giao số này mong trở nên món quà tinh thần trong những ngày cuối năm, một năm đầy bất ổn và biến động, nhưng cũng thắm thiết tình nghĩa và hành động nhân đạo, qua các mối tương giao bằng hữu, những cuộc gặp gỡ giữa đạo hữu các tôn giáo đó đây, được tổng kết trong phần Nhân vật-Sự kiện.

Kính chúc quý độc giả cùng gia quyến bước vào năm Tân Sửu 2021 với niềm hy vọng, sự an lạc và lòng tin tưởng rằng mọi sự sẽ thiện hảo hơn khi có Trời, có đất, có người có ta.

Ban Biên soạn NCTG