Quyết định công nhận đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3256 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Ngày 27.7.2010, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa theo quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 16.6.2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, được hoạt động theo pháp luật Nhà nước Việt Nam.

 

Trước đó, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã được nhà nước công nhận pháp nhân và tổ chức đại hội lần thứ nhất (8-9/5/2010).

Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa xuất phát từ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, do Đức Bổn sư Ngô Tự Lợi sáng lập từ năm 1867 đến nay đã được 143 năm, từ nhu cầu đấu tranh nổi dậy chống thực dân Pháp. Vừa đánh vừa gắn với khai khẩn đất hoang lập thôn, lập làng.

Đến nay, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã thu hút hàng chục ngàn tín đồ, mở rộng phạm vi hoạt động ra 16 tỉnh thành phía Nam. Tổ chức đạo được chia làm 24 gánh và 6 ban giúp việc, có trụ sở chính tại chùa Tam Bửu Phi Lai (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.