Các Hội thánh và tổ chức Cao Đài tổ chức Hội nghị giao lưu lần thứ XI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1666 | Cật nhập lần cuối: 5/7/2018 9:54:03 AM | RSS

Các Hội thánh và tổ chức Cao Đài tổ chức Hội nghị giao lưu lần thứ XINgày 30.04.2018 tại Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã tổ chức hội nghị giao lưu hành đạo lần thứ XI.

Đến dự hội nghị có ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Định, huyện Hoài Nhơn, thị trấn Tam Quan; đại biểu của Hội thánh (Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Tiên Thiên, Cao Đài Minh Chơn đạo, Truyền Giáo Cao Đài, Cao Đài Bạch Y, Cao Đài Chiếu Minh Long Châu, Cao Đài Chơn Lý, Cao Đài Cầu Kho Tam Quan, Cao Đài Việt Nam Bình Đức, Cao Đài Thượng Đế); Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi; Tiểu Tòa Thánh An Thái thuộc Cao Đài Chơn Lý, tổ chức Cao Đài (Cơ quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo, Cao Thượng Bửu Toà, Nam Thành Thánh Thất, Vĩnh Nguyên Tự, Huỳnh Quang Sắc, Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường) cùng đại diện chức sắc Hội đồng Chưởng quản Hội thánh Lưỡng đài Cao Đài Cầu Kho Tam Quan với tổng số 500 đại biểu tham dự.

Hội nghị giao lưu hành đạo lần thứ XI nhằm tổng kết 10 năm hoạt động giao lưu hành đạo, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã tổ chức hoạt động giao lưu hành đạo trên một số lĩnh vực thuần túy tôn giáo tuân thủ pháp luật và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như:Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài tại Thủ đô Hà Nội và tại Bến Tre; tổ chức các hội thảo chuyên đề về nữ giới, về tuổi trẻ, về văn hóa Cao Đài, về đào tạo chức sắc, chức việc; tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động liên giao hành đạo tại Tòa thánh Châu Minh tỉnh Bến Tre và tổng kết 5 năm hoạt động của Tạp chí Cao Đài; xây dựng, trùng tu và tái thiết 300 cơ sở tôn giáo với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng; mở 463 khóa hạnh đường với 35.000 chức sắc, chức việc, tín đồ tham dự; đã xuất bản được 27 số Tạp chí Cao Đài;thành lập Trang báo điện tử liên giao Cao Đài đượcnhiều độc giả khen ngợi về nội dung và hình thức; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ; tham dự hội thảo quốc tế của Liên minh Châu Âu và Viện Liên kết toàn cầu Mỹ về chủ đề tôn giáo ở Việt Nam; tham gia hoạt động giáo dục, từ thiện, nhân đạo xã hội với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng,...

Phát biểu tại hội nghị giao lưu hành đạo, ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủđánh giá cao kết quả hoạt động giao lưu hành đạo do các Hội thánh và tổ chức Cao Đài tổ chức trong 10 năm qua, đồng thờimong rằngchức sắc lãnh đạo các Hội thánh và tổ chức Cao Đài cùng toàn thể đạo tâm nam nữ trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độchăm lo bồi dưỡng hàng ngũ chức sắc, chức việc kế thừa; hướng dẫn tín đồ vừa tu hành vừatích cực tham gia hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện xã hội tại địa phương, làm tròn bổn phận công dân đối với đất nước, thể hiện là người tu hành thuần tuý đạo đức, hăng hái lao động sản xuất nâng cao đời sống của bản thân,gia đình và xã hộimang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người./.

Tin và ảnh: Nguyễn Ngọc Huấn
Nguồn: tapchiliengiaocaodai.org.vn