Lễ bế giảng Khóa III Hạnh Đường

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 694 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lễ bế giảng Khóa III Hạnh ĐườngTòa Thánh Tây Ninh (26.12.2011) - Đã thấm thoát gần đúng 2 tháng, từ ngày khai giảng Khóa III Hạnh Đường ngày 25/10/2011,  hôm nay ngày 26/12/2011 là ngày lễ bế giảng. Đúng 8 giờ sáng, 210 học viên Chức Sắc từ hàng phẩm Lễ Sanh và tương đương đang là Cai Quản, Phó Cai quản các Họ đạo từ các tỉnh, thành phố, rất hân hoan đã hoàn thành một trách nhiệm khá to tát trong cuộc đời hành đạo của mình. Sau bao nhiêu đêm khổ hạnh để ôn bài và lo lắng không biết có làm bài được hay không trong kỳ thi cuối khóa, tất cả đã nhẹ nhỏm thở phào vì cuộc thi đã xong, ai nấy đều lộ nét hân hoan ở ngoài mặt vì tất cả đã tự tin là đã hoàn thành được những bài trắc nghiệm về hành chánh đạo, về giáo lý, về nghi lễ. Theo lời của Ban Giám Đốc Hạnh Đường, Khóa III này gồm có 210 học viên Chức Sắc, có 85 nam và 125 nữ, trong đó có khoảng 10 vị Chức Sắc trên 80 tuổi. Tất cả đều hăng say tham dự các lớp học đều đặn, và ai ai cũng muốn “thi đỗ” để nhờ đó có thể tiến lên một phẩm cấp cao hơn.


Buổi lễ được đặt dưới sự chủ tọa của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh, với sự hiện diện của Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên – Phó Chưởng Quản đặc trách pháp luật, Q. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Giáo Sư Hương Đắt đại diện nữ phái, cùng một số Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống nam nữ.


Lễ bế giảng Khóa III Hạnh ĐườngLễ bế giảng Khóa III Hạnh Đường


Về phía chính quyền và Mặt Trận Tổ Quốc có sự hiện diện của ông Trang Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và bà Nguyễn Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh cùng đại diên cơ quan báo, đài đến đưa tin.


Sau lời giới thiệu quan khách của Giáo Sư Ngọc Hồng Thanh là người điều khiển chương trình của buổi lễ, Giáo Sư Ngọc Nhơn Thanh, Quyền Thượng Thống Học Viện kiêm Giám Đốc Hạnh Đường, đã phát biểu như sau : “Thấm thoát đã qua ba lớp Hạnh đường với sự thụ huấn của 522 Chức sắc học viên…. Trong quá trình học tập, các học viên tuy tuổi cao sức yếu, vẫn tỏ ra cần mẫn, tiếc từng buổi học nếu phải vắng mặt. Điều đó làm cho các giảng viên chúng tôi thêm phấn khởi trong giảng dạy, tăng chất lượng các buổi giảng.Về thi tốt nghiệp cuối khóa, 210 học viên đã dự thi vào các ngày 26, 27 và 29 tháng 11 năm Tân Mão (dl. 20, 21 và 23 tháng 12-2011) tức vừa thi xong trước đây hai ngày. Sự hợp tác gắn bó giữa học viên và các giảng viên đã đạt đến mức tốt nhất, làm cho các buổi học thêm êm ấm. Rồi đây, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Hội Thánh sẽ tiếp tục cho phép mở các lớp Hạnh đường để bồi dưỡng kiến thức cho Chức sắc về mặt Giáo lý, Lễ nghi, Hành chánh đạo , luật pháp đạo và đời, hầu trang bị cho Chức sắc những kiến thức cơ bản để thay mặt Hội Thánh hoằng hóa nhân sanh nơi địa phận mình được Hội Thánh giao phó.


Lễ bế giảng Khóa III Hạnh Đường


Tiếp đến là lời phát biểu cảm tưởng của Lễ Sanh Hương Hồng (Nguyễn Thị Cẩm Hồng), Phó Cai Quản Họ Đạo Sàigòn, đại diện học viên nam nữ, tỏ lòng tri ân Hội Thánh và Ban Giảng Huấn.


Sau cùng là Huấn Từ của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh. Ngài Đầu Sư nhắc nhỡ tất cả học viên là việc học đi đôi với hành, do đó phải cố gắng ứng dụng những gì thu thập được trong lớp học để trỡ về cai quản họ Đạo. Ngài Đầu Sư cầu chúc cho toàn thể học viên một năm mới hưởng nhiều hồng ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.


Lễ bế giảng Khóa III Hạnh Đường


Sau buổi lễ là phần liên hoan của học viên, gồm có trao tặng quà cho 3 vị Thầy trong Ban Giảng Huấn (Giáo Sư Ngọc Nhơn Thanh, Giáo Sư Thái Côn Thanh và Giáo Sư Ngọc Hồng Thanh), cho Ban Trật Tự nam và nữ, cho Ban Âm Thanh, và cho quý vị giảng viên của chính quyền. Tiếp theo là phần ngâm các bài thơ mà một vài học viên đã sáng tác cảm tưởng về khóa học. Sau cùng là buổi cơm trưa rất ngon tại Trai Đường. Một đặc điểm khá vui là việc chụp hình kỷ niệm, và 3 vị Giáo Sư trong Ban Giảng Huấn đã phải tơi tả chạy qua chạy lại vì 200 học viên ai ai cũng muốn chụp hình kỷ niệm với Thầy, làm cho Hội Trường ầm ỉ vui nhộn với tiếng kêu nhau ơi ới đi chụp hình.


Lễ bế giảng Khóa III Hạnh Đường


Được biết trước đó một ngày, Ban Giảng Huấn đã tổ chức cho toàn Khóa một buổi “du ngoạn và picnic” rất vui, đầy tình ấm áp khắn khít giữa các học viên và Ban Giảng Huấn. Với 4 xe buýt 50 chổ ngồi cho một xe, đoàn “học sinh già áo dài trắng” đã đi tham quan một khu du lịch mới của tỉnh Tây Ninh, đó là “khu di tích lịch sử – văn hóa Căn Cứ Trung Ương Cục miền Nam.” Địa điểm này nằm cách  thị xã Tây Ninh khoảng 60km, cách biên giời Kampuchea khoảng 3km, được tân trang rất nguy nghi và đẹp đẻ để đón tiếp du khách từ thành phố và các tỉnh lân cận đến viếng thăm.

  

  

Trancanh

Nguồn: caodai.vn