Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thăm TT Tây Ninh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1924 | Cật nhập lần cuối: 12/10/2018 9:44:34 AM | RSS

Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thăm TT Tây NinhLúc 10g15 sáng ngày 07.11.2018, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh và Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tiếp đón Phái Đoàn của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế trực thuộc Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ (Office of Democracy, Human Rights and Labor /Bureau of International Religious Freedom, viết tắt là DRL/IRF) và Tòa Tổng Lảnh Sự Hoa Kỳ tại TP. HCM đến chào thăm tại Giáo Tông Đường.

Thành phần Phái Đoàn gồm có :

- Ông Khashayar M Ghashghai, Phó Giám đốc DRL/IRF.

- Bà Mariah J Mercer, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á (Chief Asia-Pacific, East Asia Office) của DRL/IRF.

- Bà Pamela Pontius, Tùy Viên Chánh trị của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Ông Trần Quang Hòa, Phụ Tá Chính Trị của Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố HCM, làm Thông Dịch Viên cho Phái Đoàn.

Về phía Tôn giáo, có sự hiện diện của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, Đại Huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Đại Tỷ Phối Sư Hương Đắt, Quyền Nữ Chánh Phối Sư và Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Ngọc Chánh Phối Sư kiêm Thượng Thống Lại Viện.

Mục đích cuộc gặp gỡ là Phái Đoàn DRL/IRF muốn tìm hiểu thêm về tôn giáo Cao Đài, các sinh hoạt đạo giáo và sự phát triển của tôn giáo trong nước và hải ngoại. Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh trã lời cho biết thông tin về số Chức Sắc, số tín đồ, nhứt là sự gia tăng tín đồ về khu Nội Ô Tòa Thánh trong 2 ngày Đại Lễ có đến hằng trăm ngàn người tham dự (Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn ngày Mùng 9 tháng Giêng âm lịch và Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung vào ngày Rắm tháng 8 âm lịch). Đồng thời cho biết về các hoạt động truyền giáo ở hải ngoại, có một số Họ Đạo ở Hoa Kỳ, Canada, Vương Quốc Bỉ, và có bổ nhiệm Chức Sắc Đại diện Hội Thánh ở Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Ngài Đầu Sư cũng giải thích thêm cho Phái Đoàn hiểu về Luật Đạo, nhấn mạnh đến việc người tín đồ phải luôn tuân theo luật đạo, nếu không tuân theo thì bị trục xuất, cho nên chính những vị tín đồ bị trục xuất đó là thành phần xấu quay sang vu khống, xuyên tạc, bày chuyện tố cáo Đạo này nọ, móc nối với những thành phần quá khích và bất mãn ở hải ngoại để nói xấu Đạo.

Trong phần đáp từ, Ông Ghashghai hỏi Ngài Đầu Sư đã thăng phẩm Đầu Sư lâu chưa và lãnh đạo Đạo Cao Đài từ lúc nào và tin tưởng rằng Đạo Cao Đài sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn.

Sau đó Phái Đoàn được Phối Sư Ngọc Hồng Thanh hướng dẫn đi tham quan một vòng Nội Ô, ra đến của Chánh Môn tham quan Bửu tháp của Đức Hộ Pháp. Sau đó tiếp tục vào Tòa Thánh tham quan và xem Lễ cúng thời Ngọ.

Phái Đoàn được Ngài Đầu Sư tiếp đãi buổi cơm trưa tại Nữ Đầu Sư Đường.

Sau buổi cơm trưa, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh tiếp tục đưa Phái Đoàn xuống Báo Ân Từ tham quan Đền Thờ Đức Phật Mẫu, qua bên Bá Huê Viên chụp ảnh.

Phái Đoàn từ giã Tòa Thánh vào lúc 14g cùng ngày.

Nguồn: caodai.com.vn