Tham dự Hội nghị Liên tôn Quốc tế về môi trường tại Hàn Quốc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1506 | Cật nhập lần cuối: 10/11/2019 2:59:06 PM | RSS

Tham dự Hội nghị Liên tôn Quốc tế về môi trường tại Hàn QuốcThể theo lời mời của Giáo sư Jay Cha, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Liên tôn cho một nền văn minh sinh thái (Interfaith Dialogue for an Ecological Civilization - Yeoju Eco Forum), tổ chức từ ngày 03-05/10/2019 tại Thành phố Yeoju, Hàn Quốc, Giáo hữu Thượng Cảnh Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại hải ngoại, đã hướng dẫn một Phái đoàn Cao Đài gồm 8 thành viên của Caodai TV (Lễ sanh Hương Thoàn, Trần Hữu Lợi, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Quốc Cường, Ngô Thành Nam, Lê Xuân Đến, Nguyễn Văn An và Tạ Quốc Quy) đi Hàn Quốc từ ngày 02-06/10/2019.

Hội nghị có khoảng 200 tham dự viên, trong đó có khoảng 80 vị lãnh đạo tôn giáo, Giáo Sư và học giả thuộc các Quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Nhựt, Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong, Phi Luật Tân, Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam.

Theo chương trình Hội nghị, ngày đầu tiên 03.10.2019, có các diễn giả chính như sau:

- GS Tiến sĩ John B. Cobb (96 tuổi), Đồng Chủ tịch Ban Tổ chức Hội nghị Yeoju Eco Forum

- Ngài Yun Eun-Do, Chủ tịch Đại tuần Chơn Lý giáo (Daesoon Jinrihoe) và Chủ tịch Ban Tổ chức Yeoju Eco forum

- Ngài Lee Hang-Jin, Thị trưởng Thánh phố Yeoju

- GS. Audrey E. Kitagawa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội nghị Tôn giáo Hoàn Cầu

Ngày thứ hai 04.10.2019 là ngày dành cho quý vị lãnh đạo tôn giáo phát biểu, gồm có:

- Giáo hữu Thượng Cảnh Thanh, đại diện Đạo Cao Đài (xin bấm vào đây xem bài Phát biểu)

- Linh mục Kurian Kachappilly, Chủ tịch Đại học Công giáo Dharmaram Vidya Kshetram, Ấn Độ

- Linh mục Lee Dong-Soon, đại diện Nhà thờ Cheonsong Church, Hàn Quốc

- Linh mục Perry Hamalis, đại diện Nhà thờ Orthodox Christianity, Hàn Quốc

- Đại Đức Shrivatsa Goswami, đại diện Chùa Acharya Sri Radaharamana Mandir, Ấn Độ

- Linh mục Mat McDermott, đại diện Hindu American Foundation, Hoa Kỳ

- GS Đại Đức Chang Fiona, đại diện Weixin Shengjiao (Duy tâm Thánh giáo), Taiwan.

Tham dự Hội nghị Liên tôn Quốc tế về môi trường tại Hàn QuốcNgày thứ ba là ngày bế mạc, tuyên bố bản Tuyên cáo của Hội nghị. Sau đó đi tham quan lăng tẩm Vua Sejong (là vị Vua thứ tư của thời đại Joseon Hàn Quốc, trị vì từ năm 1418-1450), Thánh tòa Daesoon Jinrihoe và Viện Dưỡng lão của tôn giáo này.

Trong 3 ngày Hội nghị, có tất cả 56 bài thuyết trình liên quan đến các vấn đề về sinh thái, môi trường, được chia ra trong 14 phiên họp phụ.

Xen kẻ những buổi thuyết trình tại các phiên họp Đại Hội đồng và những buổi tiệc của Hội nghị có phần trình diễn văn nghệ về văn hóa và dân tộc cổ truyền của các quốc gia như Hàn Quốc, Taiwan, Trung Quốc và Việt Nam. Các em trong Phái đoàn Cao Đài đóng góp một màn trình diễn nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam và Cao Đài, đặc biệt Phái đoàn Cao Đài được tán thưởng nồng nhiệt qua màn trình tấu bản nhạc dân tộc cổ truyền Hàn Quốc, đó là bản Arirang.

Tường thuật và hình ảnh của Caodai TV Hữu Lợi, Lê Đến, Lê Cường, Nguyễn Hoàng
Nguồn: caodai.com.vn