Gia đình Kitô hữu, một cộng đoàn được thánh hóa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2018 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

“Từ khởi nguyên, Đấng Tạo Hóa đã dựng nên người nam và người nữ, và Ngài phán: “Bởi thế người nam sẽ rời bỏ cha mẹ để gắn bó với vợ mình, cả hai sẽ nên một thân xác…” Vậy điều Thiên Chúa đã phối hợp thì người ta chớ có phân ly” (Matthêô 19, 4-6)

 

Gia đình Kitô hữu, trong bản chất, là một cộng đoàn được thánh hiến cho Thiên Chúa trong trật tự thế tục, cũng như một đan viện hay một tu viện Cát-minh trong trật tự tu trì. Một cuộc hôn nhân thật sự theo đạo thì mục đích của hai người phối ngẫu không chỉ là sinh thành dưỡng dục một dòng dõi, không chỉ là bổ túc hậu thuẫn cho nhau ngay từ dưới thế, nhưng còn là tay đan tay tiến về cõi trường sinh và đạt tới bác ái hoàn hảo, với hy vọng vượt mọi yếu đuối sa ngã của bản tính loài người, tới được cùng đỉnh là Nước Trời.

 

Có lẽ bao lâu người ta chưa có một ý niệm đủ thông cảm về những phương thế riêng của đời sống thế tục, ngần ngại chưa dám tin tưởng những phương thế đó, thì nói đúng ra, chính những người vợ người chồng trong quá trình lâu dài kiên nhẫn “tập” sống chung (giống thời gian sơ tập trong dòng tu), trong khi khám phá những bí ẩn thánh nằm sâu trong bản thể mà vợ chồng trao gởi cho nhau, những đôi hôn phối có bổn phận tìm ra con đường nào thích hợp cho bản thân mình để tiến về Thiên Chúa. Tuyệt đối không gì có thể thay thế một nỗ lực khám phá và một kinh nghiệm bản thân như vậy.

 

Jacques Maritain

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa,

Chúa là Thiên Chúa của sự sống.

Xin chúc phúc cho chúng con vì chính Chúa đã sáng tạo nên chúng con

Xin giữ gìn chúng con, vợ cho chồng, chồng cho vợ.

Xin đưa chúng con vào trong niềm hiệp thông với tình yêu của Chúa.

Xin đổi mới giao ước hôn phối của chúng con.

Xin mở rộng tâm hồn chúng con những khi chúng con tự khép kín không đón Chúa vào,

Vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Tác giả khuyết danh.


 

Trích: Lời kinh từ cuộc sống, 

Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”