Bế giảng Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn 2011: Gặp gỡ tín đồ Cao Đài và Baha’i

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 417 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Trung Tâm Mục Vụ TGP - Sáng thứ Bảy, 7.1.2012, nhân ngày bế giảng, các học viên Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn III đã tổ chức cuộc gặp gỡ với đại diện cộng đồng tôn giáo Baha’i và quý Đạo tỷ Nữ phái Chung Hòa thuộc thánh thất Bàu Sen.


“Đến với nhau”, đó là bài hát khởi động do Anh phó ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn (MV-ĐTLT) sáng tác và tập cho các tham dự viên của cuộc hội ngộ.

Bế giảng Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn 2011: Gặp gỡ tín đồ Cao Đài và Baha’i

Đồng ca của Nữ Phái Chung Hòa - Thánh thất Bàu Sen


Tiếp đến, các học viên và quý đạo hữu chia sẻ những kinh nghiệm và cảm nhận về cuộc gặp gỡ giữa các tín đồ tại gia đình hay trong xã hội. Nhờ 3 cuộc gặp gỡ liên tôn diễn ra trong khóa học này (tại TTMV và hai Thánh thất), nên bầu khí trao đổi hôm nay thật chân thành và cởi mở.


Lúc 10 giờ, Đức cha Phêrô, Giám đốc TTMV, đã đến chào thăm các đạo hữu tôn giáo bạn và anh chị em học viên mà đa số là Giáo lý viên GL Dự tòng thuộc nhiều giáo xứ trong Giáo phận.

Bế giảng Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn 2011: Gặp gỡ tín đồ Cao Đài và Baha’iBế giảng Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn 2011: Gặp gỡ tín đồ Cao Đài và Baha’i

Lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ

Bế giảng Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn 2011: Gặp gỡ tín đồ Cao Đài và Baha’iBế giảng Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn 2011: Gặp gỡ tín đồ Cao Đài và Baha’i

Đại diện cộng đồng Baha'i và Đức Gíam mục Giám đốc TTMV bày tỏ cảm tưởng


Cuộc gặp gỡ giữa các đạo hữu thuộc ba tôn giáo hôm nay còn thực hiện ước muốn chung của nhiều người tham dự Ngày Hội ngộ “Chung tay xây dựng Bình an” (27.10.2011) là tạo nhiều cơ hội gặp gỡ cho người giáo dân Công giáo với tín đồ các tôn giáo, song song với những cuộc tiếp xúc giữa quý chức sắc các tôn giáo.

Bế giảng Khóa Thực hành Đối thoại liên tôn 2011: Gặp gỡ tín đồ Cao Đài và Baha’i

Các Bạn Đạo cùng học viên Khóa THĐTLT III


Sau gần hai giờ trao đổi tại phòng họp, trước khi chia tay, anh chị em học viên cùng các bạn Đạo đã đến thăm Văn Phòng Ban MV-ĐTLT.


NCTG