Dân chúng "đói Thánh Thể": cần cấp bách đào tạo giáo lý viên, giáo dân và các thừa tác viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 392 | Cật nhập lần cuối: 6/8/2018 8:42:56 AM | RSS

Dân chúng “Thánh Thể luôn luôn là trung tâm hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Nếu không có điểm tựa này, không thể thực hiện được điều gì. Như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói rằng: thiếu Chúa Giêsu Thánh Thể Tin Mừng không thể được loan báo, người bệnh không thể được an ủi và chữa lành, thế giới không thể được dẫn đến Nước Trời”.

Cha Donald Zagore, thần học gia người Ivorian thuộc Hội Truyền giáo châu Phi giải thích điều trên với Hãng tin Fides. Cha chỉ ra: “Mục đích của việc truyền giáo là Thánh Thể. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng “Giáo hội sống trong Thánh Thể”. Không có Thánh Thể, Giáo hội không còn lý do để tiếp tục truyền giáo nữa. Tuy nhiên, không quy trách nhiệm cho hoàn cảnh bi thảm này đối với nhiều cộng đoàn Kitô hữu ở châu Phi và trên thế giới vì trong nhiều năm không có Thánh Thể vì thiếu linh mục”.

Cha Donald nhấn mạnh: “Nhiều cộng đoàn Kitô hữu ở châu Phi và trên thế giới buộc phải sống trong tình trạng “đói Thánh Thể”, không thể lãnh nhận Bí tích. Không phóng đại, thậm chí người ta có thể nói về một hình thức: không hiệp thông không tự nguyện (không hiệp thông do hoàn cảnh)”.

Trong ánh sáng này, vị linh mục lưu ý: “một câu trả lời mạnh mẽ và có tính ngôn sứ là cần thiết hơn bao giờ hết, cần đưa ra một giải pháp cho vấn đề mục vụ này, điều mà không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động truyền giáo của Giáo hội châu Phi, mà còn làm cho cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta trở nên thiếu vắng. Nếu không có câu trả lời cụ thể cho hoàn cảnh của họ, các tín hữu của chúng ta sẽ hướng đến các tôn giáo khác”.

Cha Zagore kết luận: “Ngoài việc cầu nguyện với Ông Chủ mùa gặt, để Ngài gửi nhiều thợ cho vụ mùa, như Tin Mừng đề nghị, các hành động cụ thể phải được thực hiện để đưa ra những câu trả lời cho vấn đề này. Một trong những hướng đi thích hợp cho ngày nay là tiến hành đào tạo các giáo lý viên, giáo dân hoặc các thừa tác vụ đặc biệt cho các cộng đoàn đang đói khát Thánh Thể để họ có thể được đón nhận Bí tích này. (05.06.2018 Agenzia Fides)

Ngọc Yến
Nguồn: vi.radiovaticana.va