ĐGH cầu nguyện cho các nạn nhân đang chịu thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ và ở Canada

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 141 | Cật nhập lần cuối: 5/25/2022 7:10:20 PM | RSS

ĐGH cầu nguyện cho các nạn nhân đang chịu thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ và ở CanadaVatican. Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ lời chia buồn đến các nạn nhân của cơn lốc xoáy tại vùng Gaylord ở Michigan, Hoa Kỳ và các cơn bão tại vùng đông nam Canada. Những thảm hoạ thiên nhiên này đã gây thiệt hại về nhân mạng và tài sản.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết ngài đau buồn khi nghe tin thiệt hại về người và tài sản do cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào cộng đồng Gaylord trong những ngày gần đây.

Trong một bức điện gửi cho Đức Giám mục Jeffrey J. Walsh của Gaylord, một thành phố có khoảng 4.200 dân ở phía tây Detroit thuộc Bang Michigan của Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng bày tỏ tình liên đới chân thành tới tất cả những nạn nhân của thảm họa thiên nhiên này.

Trong sứ điệp được ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, ký thay mặt ngài, Đức Giáo hoàng cho biết, ngài “đảm bảo sẽ dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương, những người phải di dời và những người tham gia vào các hoạt động cứu trợ.” Đức Giáo hoàng cũng cầu xin phúc lành của Thiên Chúa ban sức mạnh và bình an cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy này.

Trận lốc xoáy hôm thứ Sáu đã khiến hai người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, đánh sập đường điện và san phẳng các khu vực của cộng đồng phía bắc Michigan, nơi hiếm khi xảy ra những hiện tượng thời tiết như thế này.

Bão ở Canada

Trong một bức điện thư riêng gửi tới Đức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Canada, Đức Giáo hoàng cho biết ngài đã được thông báo về những cơn bão gần đây đã đổ vào miền đông nam Canada dẫn đến thiệt hại về nhân mạng và tàn phá trên diện rộng.

Trong lời cầu nguyện của mình dành “cho tất cả những ai đang phải chịu hậu quả của thảm họa này,” Đức Giáo hoàng nói, ngài “phó thác linh hồn của những người đã khuất vào lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng, Đức Giáo hoàng cũng bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với những người bị thương và những người đang đau buồn.”

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu xin phúc lành của Thiên Chúa ban sức mạnh và an ủi đến các giám mục tại các vùng bị ảnh hưởng, đến chính quyền dân sự, những người đang cung cấp những hỗ trợ cần thiết.

Văn Cương
Nguồn: vaticannews.va