ĐGH cầu nguyện cho dân Nicaragua sau vụ tấn công bằng bom xăng nhà thờ chính tòa Managua

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 108 | Cật nhập lần cuối: 8/3/2020 10:13:33 AM | RSS

ĐGH cầu nguyện cho dân Nicaragua sau vụ tấn công bằng bom xăng nhà thờ chính tòa ManaguaĐức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với người Công giáo ở Nicaragua, sau một cuộc tấn công bằng bom xăng đã phá hủy cây thánh giá ở nhà thờ Managua.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật 02.08.2020, Đức Giáo hoàng hướng đến Giáo hội tại Nicaragua. Ngài nói:

"Tôi nghĩ đến người dân Nicaragua đang đau khổ vì vụ tấn công nhà thờ chính tòa Managua, nơi một Thánh giá Chúa Kitô đã đồng hành và nâng đỡ đời sống của tín hữu trong nhiều thế kỷ bị hư hại nặng nề, hầu như bị hủy hoại ."

Đức Giáo hoàng nói: “Anh chị em Nicaragua thân mến, tôi gần gũi với anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em.”

Vụ tấn công bằng bom xăng

Hôm thứ Sáu 31/07, một kẻ tấn công vô danh đã vào Nhà thờ chính tòa Managua, và ném bom xăng vào cây thánh giá 400 năm tuổi, và làm Thánh giá bốc cháy. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa và không có thương tích nào.

Đức Tổng Giám mục Managua, Đức Hồng y Leopoldo José Brenes, đã gọi vụ việc là một hành động khủng bố.

Trong một tuyên bố, Tổng giáo phận Managua nói rằng cuộc tấn công là hành vi xúc phạm và nó chống lại và tạo nên vết thương sâu sắc cho tất cả người Công giáo ở Nicaragua.

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va