ĐGH kêu gọi các thành viên Hội Hiệp sĩ Malta hoà giải và hiệp nhất

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 71 | Cật nhập lần cuối: 1/26/2023 9:21:53 PM | RSS

ĐGH kêu gọi các thành viên Hội Hiệp sĩ Malta hoà giải và hiệp nhấtNgày 25.01.2023, Đức Giáo hoàng đã gửi sứ điệp cho các thành viên của Hội Hiệp sĩ Malta đang họp Tổng hội đặc biệt và mời gọi họ hiệp nhất. Ngài nói rằng sự hiệp nhất của họ khiến cho các hoạt động bác ái đối với người nghèo trở nên đáng tin cậy.

Hội Hiệp sĩ Malta đang họp Tổng hội đặc biệt với sự tham dự của 111 thành viên, dưới sự điều hành của Phó Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ là Thầy John Dunlap và Đức Hồng y Silvano Maria Tomasi, đặc uỷ của Đức Giáo hoàng, để bầu chọn các Hiệp sĩ giữ những vị trí hàng đầu của Hội, dựa trên cơ sở Hiến pháp mới và Quy luật mới của Hội được Đức Giáo hoàng công bố vào tháng 9 năm ngoái (2022).

Con đường của Tin Mừng

Trong sứ điệp, trước hết Đức Giáo hoàng cảm ơn các thành viên của Hội Hiệp sĩ Malta về công việc của họ trong gần 1.000 năm nay trong các lãnh vực nhân đạo, y tế và xã hội. Ngài nói rằng để xây dựng một thế giới công bằng hơn không có con đường nào khác ngoài con đường của Tin Mừng. Hoạt động của Hội trong việc an ủi những người đau khổ, cả về nhu cầu tinh thần và vật chất, là kết quả của Tin Mừng. Đức Giáo hoàng nói thêm rằng các thành viên của Hội có trách nhiệm chống lại “não trạng tiêu thụ, ích kỷ của thế giới hiện nay”, để đối phó “bằng đời sống gương mẫu và các công việc bác ái” của Hội.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng di sản bác ái này cần có sự gắn kết đời sống với Tin Mừng và với các quy tắc của Dòng, bởi vì “không có đức tin” thì những công việc tương tự “sẽ chỉ là hoạt động từ thiện”.

Tha thứ, hoà giải và hiệp nhất

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng kêu gọi trực tiếp lương tâm của mỗi thành viên của Hội Hiệp sĩ Malta “hãy chân thành tha thứ lẫn nhau, hòa giải, sau những giây phút căng thẳng và khó khăn mà anh chị em đã trải qua trong thời gian qua. Xin cho lòng bác ái tha thứ là lối sống của anh chị em”. Hướng dẫn về cách điều hành cuộc sống trong các cơ cấu cộng đoàn, Đức Giáo hoàng nhắc lại ý tưởng: “Hãy củng cố vững chắc sự hiệp nhất của anh chị em, nếu không anh chị em sẽ không đáng tin cậy trong các công việc của mình. Xung đột và chống đối làm huỷ hoại sứ mạng của anh chị em.” (CSR_340_2023)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va