ĐGH khích lệ Nhóm tham vấn phụ nữ của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 142 | Cật nhập lần cuối: 10/9/2020 9:52:25 AM | RSS

ĐGH khích lệ Nhóm tham vấn phụ nữ của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoáNgày 07.10.2020, Đức Giáo hoàng gởi một sứ điệp đến Nhóm tham vấn phụ nữ của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá nhân dịp Nhóm tổ chức một khoá học trực tuyến với chủ đề: “Phụ nữ đọc Đức Giáo hoàng Phanxicô” với các bài đọc, suy tư và âm nhạc. Đây là khoá học gồm nhiều kỳ khác nhau và lần này về tông huấn “Niềm vui Tin Mừng”.

Đức Giáo hoàng ghi nhận Khoá học đóng góp những anh sáng mới cho Giáo triều. Đồng thời, lần đầu tiên một Bộ của Toà Thánh có một nhóm phụ nữ đóng vai chính trong các dự án và dòng văn hoá đang phát triển, không chỉ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ mà còn đóng góp cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, văn hoá và tôn giáo.

Một mẫu gương phụ nữ được Đức Giáo hoàng viện dẫn để làm nổi bật sự thống nhất giữa khoa học và tâm linh, đó là thánh Hildegard thành Bingen, được phong tiến sĩ Hội thánh năm 2012. Thánh Hildegard đã phá vỡ khuôn mẫu thời đại của mình, lúc đó ngăn cản phụ nữ học tập và đi vào thư viện. Nhưng ngài đã yêu cầu điều đó cho các chị em của mình. Đối với thánh nữ, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật và khoa học mà còn là phụng vụ.

Do đó, với thời hiện tại Đức Giáo hoàng khuyến khích nhóm tham vấn tạo ra cuộc đối thoại giữa tri thức và tâm linh, giữa hiệp nhất và đa dạng, giữa âm nhạc và phụng vụ với một mục đích nền tảng là tình bạn và lòng tin phổ quát, giúp chữa trị một thế giới đang bệnh tật, bởi vì phụ nữ có món quà là sự khôn ngoan biết cách chữa lành vết thương, tha thứ, tái tạo và đổi mới.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến sự hiện diện của phụ nữ trong lịch sử cứu độ: một phụ nữ đã đón nhận Ngôi Lời; nhiều phụ nữ đã giữ ngọn lửa niềm tin trong đêm tối, những người chờ đợi và loan báo sự Phục sinh. Với đặc tính chào đón và loan báo, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong một Giáo hội đi ra, nhờ sự lắng nghe và quan tâm đối với người khác. (CSR_7307_2020)

Văn Yên
Nguồn: vaticannews.va