ĐGH Phanxicô bất ngờ cử hành lễ cưới cho vệ binh Luca Shcafer và Leticia Vera

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 314 | Cật nhập lần cuối: 7/17/2018 10:00:17 AM | RSS

ĐGH Phanxicô bất ngờ cử hành lễ cưới cho vệ binh Luca Shcafer và Leticia VeraĐức Giáo hoàng Phanxicô bất ngờ cử hành lễ cưới cho vệ binh Thụy Sĩ Luca Schafer và Leticia Vera, người Brasil.

Ai là người mong đợi, vào thứ Bảy tuần trước tại nhà thờ Thánh Stephano Abyssiani, nơi người ta đang chuẩn bị cử hành lễ cưới của một vệ binh Thụy Sĩ và một cô nhân viên của Bảo Tàng Vatican, Giáo hoàng Francis đến tham dự. Đó là đôi bạn: Luca Elia Maria Schafer và Leticia Vera, người Brasil, đã gửi đến Đức Giáo hoàng lời mời tham dự đám cưới của họ, nhưng họ đã không mấy hy vọng. Tuy nhiên, Đức Bergoglio đã không báo trước, ngài đã tự tìm đến ngôi nhà thờ cổ trong thành Vatican ngay sau Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Hoàn toàn không thể tin được, bắt đầu từ Cha Renato dos Santos, vị linh mục người Brasil chịu trách nhiệm việc cử hành nghi thức hết sức ngạc nhiên khi bước vào phòng thánh để chuẩn bị cho Thánh lễ, đã gặp thấy Đức Giáo hoàng đang ngồi chờ đợi ở đó và mỉm cười. "Chưa bao giờ trong đời tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm gặp Đức Giáo hoàng trong một phòng thánh", ngài nói trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, "các vị khách được mời đều ngạc nhiên về những gì họ nhìn thấy trước mắt thực sự là con người Đức Giáo hoàng Phanxicô" . "Tôi đã thấy trong người" - cha Renato nói tiếp - "là một cha sở đang chăm sóc đàn chiên của mình trong giáo xứ, với tất cả sự ngọt ngào và dịu dàng của người".

Người loan truyền tin về Đức Giáo hoàng của sự bất ngờ này là các linh mục hiện diện hôm ấy trong nhà thờ qua các mạng xã hội của họ. Đặc biệt, Cha Omar Reposo, Quản nhiệm Đền Thờ Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc tại Corcovado (Rio de Janeiro), từ tài khoản Instagram của ngài đưa ra bức ảnh của Đức Giáo hoàng với vợ chồng kèm theo chú thích: "Các bạn hãy nhìn xem ai là người đã đến bất ngờ! Đó chính là Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn tạo sự ngạc nhiên".

Trong bài giảng của mình - Cha Renato dos Santos kể lại - Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra ba bước để sống trọn vẹn ân huệ của hôn nhân, đó là: "Bắt đầu, dừng lại, tiếp tục cuộc hành trình." Đức Giáo hoàng "người quan tâm đến giá trị của hôn nhân", cha Renato nhận xét, "trong ngài luôn có tình yêu dành cho bí tích khởi sự tạo nên một gia đình và muốn đặt Thiên Chúa ngay tại trung tâm".

Đây không phải là lần đầu tiên mà Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự một lễ cưới ở Vatican: chúng ta còn nhớ lễ cưới của 20 cặp vợ chồng tại Đền Thánh Phêrô vào tháng 9/2014, hoặc của hai vợ chồng khiếm thính được tổ chức tại nhà nguyện Santa Marta trong tháng 7/2016. Chưa kể đến bất ngờ khác, đó là "lễ cưới trên chuyến bay" nổi tiếng của nữ tiếp viên và viên quản lý người Chile đang phục vụ trên máy bay mà Giáo hoàng đã đi trong chuyến viếng thăm Chile vào tháng Giêng vừa qua.

Nguồn: VATICAN INSIDER LA STAMPA (16.07.2018)
SALVATORE CERNUZIO-VATICAN CITY

Lm. Agostino Nguyễn Văn Dụ (Chuyển ngữ)