ĐGH Phanxicô bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Kinh tế

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 136 | Cật nhập lần cuối: 11/15/2019 6:38:03 AM | RSS

ĐGH Phanxicô bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Kinh tếLúc 12g trưa thứ Năm 14.11.2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm cha Juan Guerrero Alves, S.J., Tổng Cố vấn Dòng Tên, làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, thay Đức Hồng y George Pell.

Cha Juan Guerrero Alves, S.J., sinh 20.04.1959, gia nhập Dòng Tên năm 1979, thụ phong linh mục năm 1992.

Cha Juan Guerrero, S.J., đậu bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tự trị Madrid (1986), sau đó đậu thạc sĩ triết học và văn chương (1993) tại cùng trường. Một năm sau, 1994, ngài lấy bằng thạc sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Comillas.

Cha Juan Guerrero, S.J., từng là giáo sư triết học chính trị và xã hội tại Đại học Giáo hoàng Comillas (1994-1997 và 1999-2003), làm Giáo tập Dòng Tên tại Tây Ban Nha (2003-2008), Giám tỉnh Tỉnh dòng Castile (2008-2014), Thủ quỹ Dòng Tên tại Mozambique (2015-2017) và Giám đốc Học viện thánh Ignazio di Loyola (2016-2017) cũng tại Mozambique.

Từ năm 2017, cha Juan Guerrero, S.J., là Đại diện Bề Trên cả đặc trách các Nhà và Công việc Liên tỉnh Dòng Tên tại Roma và là Tổng Cố vấn của Dòng.

Cha Juan Guerrero Alves, S.J., sẽ bắt đầu nhiệm vụ Bộ trưởng từ tháng 01/2020.

Bề Trên cả Dòng Tên đã bổ nhiệm cha Johan Verschueren, S.J. thuộc Tỉnh Dòng Tên Bỉ, làm Tổng Cố vấn và Đại diện Bề Trên cả đặc trách các Nhà và Công việc Liên tỉnh Dòng Tên tại Roma thay cha Juan Guerrero, S.J. Nhiệm vụ của cha Johan Verschueren, S.J. cũng bắt đầu từ tháng 1/2020. (CSR_6734_2019)

Văn Yên
Nguồn: vaticannews.va