ĐGH Phanxicô nhắc đến 40 năm ngày ĐGH Phaolô VI qua đời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 493 | Cật nhập lần cuối: 8/6/2018 9:38:49 AM | RSS

ĐGH Phanxicô nhắc đến 40 năm ngày ĐGH Phaolô VI qua đờiSau bài huấn dụ ngắn trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày Chúa nhật 05.08.2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc đến Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI nhân kỷ niệm 40 năm ngày ngài qua đời.

Sau Kinh Truyền tin, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc đến chân phước Giáo hoàng Phaolô VI nhân kỷ niệm 40 năm ngày ngài qua đời.

Đức Giáo hoàng nói: "Anh chị em thân mến, cách đây 40 năm, chân phước Giáo hoàng Phaolô VI đang sống những giờ phút cuối cùng của ngài trên trần gian này. Ngài qua đời chiều ngày 06.08.1978.

Chúng ta nhớ đến ngài với sự tôn kính và lòng biết ơn, khi chờ đợi lễ phong hiển thánh cho ngài vào ngày 14/10 tới đây. Từ thiên quốc, xin ngài cầu bầu cho Giáo hội và cho hòa bình thế giới.

Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI kế vị thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khi ngài qua đời năm 1963 và đã kết thúc Công đồng chung Vatican do thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khai mạc.

Ngài qua đời ngày 06.08.1978 tại Castel Gandolfo. Ngày 14/10 tới đây ngài sẽ được tuyên phong hiển thánh cùng với Đức cha Oscar Romero và một số chân phước khác.

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va