ĐGH PHanxicô tiếp Giáo hoàng Học viện Piô Mỹ châu la tinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 298 | Cật nhập lần cuối: 11/16/2018 11:55:12 AM | RSS

ĐGH PHanxicô tiếp Giáo hoàng Học viện Piô Mỹ châu la tinhĐức Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ các linh mục sinh viên của Giáo hoàng học viện Piô Mỹ châu hãy hiệp thông với nhau và gắn bó với dân chúng.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 15-11-2018, dành cho 100 người gồm ban giám đốc và các linh mục sinh viên Giáo hoàng Học Viện Piô Mỹ châu la tinh ở Roma. Học viện này được thành lập cách đây 160 năm (1858) theo lệnh của Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX và hiện do các cha dòng Tên phụ trách.

Hiệp thông với cộng đoàn linh mục

Trong bài huấn dụ, Đức Giáo hoàng cảnh giác rằng: "Một linh mục trong giáo xứ, trong giáo phận của mình, có thể làm được nhiều việc, và đó là điều tốt, nhưng cũng có nguy cơ bị kiệt sức, bị cô lập và co cụm vào mình. Vì thế cảm thấy mình là thành phần của một cộng đoàn linh mục, trong đó mỗi người đều quan trọng, sẽ khơi dậy và khích lệ những tiến trình và năng động có thể vượt lên trên thời gian. Cảm thức như thế có thể làm bùng lên và kích thích những năng lực truyền giáo được đổi mới, thăng tiến một thuyết nhân bản hợp với tinh thần Tin Mừng, có khả năng trở thành trí tuệ và sức mạnh thu hút người khác trong đại lục Mỹ châu la tinh của chúng ta. Nếu không có cảm thức mình thuộc về cộng đoàn và làm việc sát cánh với nhau, thì chúng ta sẽ bị phân tán, trở nên suy yếu, và khiến cho bao nhiêu anh chị em chúng ta bị mất sức mạnh, ánh sáng, sự an ủi và tình bạn với chúa Giêsu Kitô và một cộng đồng đức tin.. Và thế là dần dần vô tình chúng ta sẽ tạo nên một Mỹ châu trong đó có Thiên Chúa mà không có Giáo hội, có Giáo hội mà không có Chúa Kitô, có Chúa Kitô mà không có con người" (bài giảng 11.11.2016 tại Santa Marta).

Chia sẻ cuộc sống của dân

Cũng trong chiều hướng này, Đức Giáo hoàng nhắn nhủ các linh mục Mỹ châu la tinh đặc biệt chia sẻ, cảm thông với đời sống của dân chúng, lắng nghe những lo âu của họ, vui mừng với những người hạnh phúc, khóc với những người khóc, và cầu nguyện cho các tín hữu được ủy thác cho sự săn sóc của mình" (Rei 15.11.2018)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vaticannews.va