Đức cha Micae Dương Minh Chương nhậm chức Giám mục Hong Kong

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 510 | Cật nhập lần cuối: 8/9/2017 9:54:11 AM | RSS

Đức cha Micae Dương Minh Chương, được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm tân Giám mục Hong Kong vào ngày 1/8, đã cử hành Thánh lễ nhậm chức lúc 15g ngày thứ Bảy 05.8.2017, với sự tham dự của hai Đức Hồng y nguyên giám mục Hong Kong là Gioan Thang Hán và Giuse Trần Nhật Quân; Đức cha Giuse Hạ Chí Thành, Giám mục Phụ tá Hong Kong; và Đức cha Stêphanô Lý Bân Sanh, Giám mục Macao, cùng với hơn 1000 tín hữu.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các đại diện các cộng đồng Kitô giáo Tin Lành tại Hong Kong.

Đoàn đồng tế với một trăm linh mục tiến vào Nhà thờ chính toà đã đầy các tín hữu. Hàng ghế danh dự dành cho nhà lãnh đạo hiện nay của Hong Kong là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cùng với ông Tăng Âm Quyền, nguyên Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Hoa (tiếng Quảng Đông) và tiếng Anh. Sau phần giới thiệu và bài huấn dụ ngắn, Đức Hồng y Gioan Thang Hán, nguyên Giám mục Hong Kong, dẫn Đức cha Dương đến ngai toà Giám mục. Ngay sau đó các linh mục, các nhà thừa sai, tu sĩ, giáo dân và giới trẻ bày tỏ sự vâng phục Đức Giám mục giáo phận, hứa bảo vệ sự hiệp nhất của cộng đoàn và thực thi việc Phúc âm hoá xã hội.

Đức cha Micae Dương Minh Chương nhậm chức Giám mục Hong Kong

Khi mọi người đến trước mặt Đức tân Giám mục và cúi chào - theo phong cách Trung Quốc - ngài đã xúc động ôm lấy từng người.

Mở đầu bài giảng, bằng tiếng Hoa và sau đó bằng tiếng Anh, Đức cha Dương cảm ơn hai vị giám mục tiền nhiệm vì chứng từ của các ngài, cảm ơn chính quyền và các tín hữu đã đến tham dự Thánh lễ.

Sau đó, suy niệm bài Phúc âm (Lễ Chúa hiển dung), Đức cha Dương trích lời Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô, nói rằng “nếu không có Thánh giá chúng ta không phải là môn đệ của Chúa”. Rồi ngài vạch ra viễn ảnh sứ mạng của ngài và của giáo phận, là bày tỏ “lòng thương xót và đồng hành” với “người hèn kém, người nghèo khổ, người lầm lạc”. Cái nghèo khó cần được chăm sóc không chỉ là nghèo về kinh tế, mà là nghèo về tinh thần, của những ai không được yêu thương và không được đón nhận. Đức cha không nói gì về Trung Quốc hay Giáo hội ở Trung Quốc.

“Chữa lành các mối tương quan” với các tín hữu và các gia đình là nhiệm vụ hằng ngày của người mục tử, Đức cha nhấn mạnh thêm. Những người cần được quan tâm hơn là người già, nhiều người trong số họ bị bỏ rơi, không có nhà ở, sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhưng Đức cha cũng đề cập đến giới trẻ, ngài nhắc lại rằng họ cũng bị bỏ rơi, mất quyền lợi, thiếu niềm hy vọng vào tương lai.

Kết luận, Đức cha nói rằng người dân Hong Kong đừng chỉ quan tâm đến kinh tế, mà còn phải quan tâm đến nhà ở, giáo dục, môi trường và cải cách chính trị nữa.

(Theo Asia News)

Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org