Đức Giáo hoàng: Hãy là người trẻ với đôi cánh ước mơ và cội nguồn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 119 | Cật nhập lần cuối: 8/8/2022 4:16:10 PM | RSS

Đức Giáo hoàng: Hãy là người trẻ với đôi cánh ước mơ và cội nguồnTrong buổi tiếp kiến các bạn trẻ và những người đồng hành của “Équipe Notre-Dame”, ngày 06.08.2022, Đức Giáo hoàng khuyến khích các bạn trẻ có đôi cánh để bay, ước mơ, sáng tạo; và có cội nguồn để đón nhận sự khôn ngoan từ người lớn tuổi.

“Équipe Notre-Dame” bắt nguồn từ năm 1938 tại Paris với bốn cặp vợ chồng trẻ Kitô muốn đào sâu đức tin. Những người trẻ này nhận ra rằng hôn nhân là hình ảnh sống động tình yêu hiệp nhất của Chúa Kitô với Giáo hội Người. Cha Henri Caffarel là người hướng dẫn họ và sau đó là người thành lập phong trào.

Trong bài nói chuyện dành cho các bạn trẻ và những người đồng hành của “Équipe Notre-Dame”, trước hết Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Mỗi người trẻ là niềm hy vọng cho Chúa Giêsu: niềm hy vọng của tình bạn, hy vọng cùng nhau bước, và một niềm hy vọng của việc cùng nhau truyền giáo”.

Ngài nói tiếp: “Một thực thể Giáo hội được gọi là Équipe Notre-Dame, một đề xuất cho các cặp vợ chồng và các gia đình. Các bạn là những người trẻ và theo quy chế của các bạn, các bạn có ý định sống phù hợp với các nguyên tắc của giáo lý Công giáo, đào sâu kiên thức giáo lý để phát triển các tương quan với Chúa Kitô và với Đức Trinh Nữ Maria, và cảm nhận mình được sai đi thi hành sứ vụ trong cuộc sống hàng ngày”.

Từ tên của thực thể Giáo hội này, Đức Giáo hoàng suy tư về các khía cạnh sau: thuộc về một đội, Đức Mẹ và những người trẻ.

Trước hết Équipe - Đội. Đức Giáo hoàng nói: “Là một phần của cộng đoàn, gia đình để thông truyền một đức tin sống động là một món quá lớn lao. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, để học trở thành đội. Thiên Chúa muốn tham gia vào sự năng động này của các mối quan hệ và đưa chúng ta đến với cộng đoàn, mang lại cho cuộc sống chúng ta một ý nghĩa đầy đủ về bản sắc và sự thuộc về. Bởi vì Chúa cứu chúng ta bằng cách làm cho chúng ta trở thành một dân, dân của Ngài. Đừng để thế giới khiến các bạn nghĩ rằng tốt nhất nên đi một mình”.

Tiếp đến Đức Giáo hoàng giải thích Notre Dame - Đức Mẹ: "Tôi khuyến khích các bạn sống trong sự phó thác hàng ngày cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ cũng sẽ giúp các bạn phát triển như một nhóm, chia sẻ những hồng ân nhận được trong tinh thần đối thoại và chấp nhận nhau. Điều đó sẽ giúp các bạn có một tâm hồn quảng đại, để khám phá niềm vui của sự phục vụ một cách nhưng không, như Mẹ đã làm khi đến với Thánh Elizabeth”.

Ở điểm cuối cùng “những người trẻ”, Đức Giáo hoàng khẳng định rằng tương lai thuộc về người trẻ, nhưng cần phải có đôi cánh để bay, để ước mơ, để sáng tạo; và có cội nguồn để đón nhận sự khôn ngoan từ người lớn tuổi, để luôn có sự liên kết với ông bà, trò chuyện với ông bà. Vì theo Đức Giáo hoàng nếu không có khả năng nói chuyện với ông bà người trẻ sẽ không biết cất cánh bay, và về điều này ngài mời các bạn trẻ suy nghĩ thêm.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va