Họp báo giới thiệu cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong Giáo hội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 309 | Cật nhập lần cuối: 2/15/2019 6:09:12 AM | RSS

Họp báo giới thiệu cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong Giáo hộiLúc 11g30 sáng thứ Hai, 18.02.2019, sẽ có cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh để giới thiệu cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo hội.

Cuộc gặp gỡ này sẽ tiến hành từ ngày 21-24/02/2019, đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô loan báo từ lâu và giới báo chí quen gọi là "Cuộc họp thượng đỉnh về nạn lạm dụng tính dục trong Giáo hội".

Thành phần trên bàn chủ tọa họp báo

Hiện diện trong cuộc họp báo này, đứng đầu là Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục giáo phận Chicago Hoa Kỳ, thành viên ban tổ chức, và các thành viên khác là Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, của giáo phận Malta, Đồng Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin, chuyên xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, Cha Federico Lombardi S.I, Chủ tịch tổ chức Vatican Joseph Ratzinger - Biển Đức XVI và là điều hợp viên cuộc gặp gỡ, sau cùng là cha Hans Zollner S.I., Chủ tịch Trung tâm bảo vệ trẻ em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đồng thời là chuyên gia của Ban tổ chức. Nữ tu Bernadette Reis, F.S.P, phụ tá quyền giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh.

Cha Zollner

Hôm 12.02.2019, trong cuộc họp báo ở Roma, cha Zollner cho biết có khoảng 180 tham dự viên gồm các vị Chủ tịch các HĐGM trên thế giới (từ Việt Nam có Đức cha Chủ tịch HĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế), và thủ lãnh các Hội đồng của các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, một số vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, đại diện các dòng tu. Đức Giáo hoàng sẽ hiện diện tại các phiên khoáng đại.

Chương trình đại cương

Cha Zollner cũng cho biết ngày họp đầu tiên sẽ nêu bật vai trò mục tử, linh đạo và pháp lý của Giám mục. Ngày thứ hai bàn về hệ thống trách nhiệm hiện nay. Hiện thời 5.100 Giám mục trên thế giới chỉ chịu trách nhiệm và trả lẽ cho Đức Giáo hoàng về các hoạt động của mình, đó là điều Đức Giáo hoàng không thể quán xuyến nổi. Vì thế các Giám mục sẽ suy tư về các cơ cấu và thể thức cần đề ra để giải quyết vấn đề này.

Ngày thứ ba, các tham dự viên sẽ bàn về vấn đề "hệ thống" đã được Đức Giáo hoàng nhắc đến trong thư gửi các Giám mục Chile và trong thư gửi Dân Chúa ngày 20.08.2018: đứng trước những đau khổ của các anh em bị tổn thương vì lạm dụng, các tín hữu Kitô phải đáp ứng một cách ”hoàn vũ”. Đức Giáo hoàng đã kêu gọi toàn thể các tín hữu hãy thực thi một sự hoán cải bản thân và cộng đồng.

Sẽ có những lúc cầu nguyện chung, chia sẻ và nghe các chứng từ, một buổi phụng vụ thống hối và ngày chót 24/02 sẽ có thánh lễ đồng tế bế mạc.

Luật pháp không đủ giải quyết

Nhiều người nghĩ rằng ban hành cách luật lệ mới sẽ chấm dứt những vụ lạm dụng, nhưng cha Zollner nhận xét rằng nguyên các biện pháp đó vẫn chưa đủ, cần phải có một sự thay đổi thái độ và não trạng trong toàn Giáo hội.

Trong thời gian qua, một số chức sắc và cả Đức Giáo hoàng đã cảnh giác dư luận đừng mong đợi thái quá nơi cuộc gặp gỡ này. (cath.ch 12.02.2019, Rei 13.02.2019)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vaticannews.va