Liên Hội đồng Giám mục Phi châu kêu gọi hòa bình, hòa giải

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 145 | Cật nhập lần cuối: 9/8/2020 9:41:00 AM | RSS

Liên Hội đồng Giám mục Phi châu kêu gọi hòa bình, hòa giảiLiên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, kêu gọi củng cố và thực thi lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô nỗ lực hoạt động cho hòa bình, hy vọng và hòa giải, nhân dịp kỷ niệm đúng một năm cuộc viếng thăm của ngài tại ba nước Mozambique, Madagascar và Mauritus, từ ngày 04-10/09/2019.

Trong lời kêu gọi, các Giám mục SECAM khẳng định: “Với sứ điệp này, chúng tôi lập lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Tất cả chúng ta phải luôn luôn phủ nhận bạo lực và dấn thân cho hòa bình, vì tất cả bị mất mát với chiến tranh và tất cả được lợi ích với hòa bình. Thực vậy, vì các cuộc xung đột, dân chúng rốt cuộc không có nhà để sinh sống, và không có lương thực, không có trường để được giáo dục, không có nhà thương để chữa trị, không có nhà thờ để họp nhau cầu nguyện và không còn các cánh đồng để canh tác”.

Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar cũng nhắc đến thảm trạng của hàng ngàn người buộc lòng phải di tản để tìm an ninh và phương kế sinh tồn”. Đồng thời, các vị nhấn mạng rằng: “hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một sự dấn thân không biết mệt mỏi, nhất là những người ở vị thế có trách nhiệm nhiều hơn, để nhìn nhận, bảo đảm và tái lập cụ thể phẩm giá thường bị quên lãng hoặc chối bỏ, của các anh chị em chúng ta, để họ cảm thấy là người nắm giữ vai chính trong vận mạng quốc gia và đại lục của họ”. Chỉ nhờ hòa bình mới có thể đạt tới hòa giải, và điều này có nghĩa là cần có một “tiến trình liên lỷ trong đó, mỗi thế hệ đều can dự, và có sự cởi mở gặp gỡ thực sự, nhìn nhận tha nhân và củng cố các mối liên hệ, xây dựng những nhịp cầu”.

Tổ chức SECAM đặc biệt nhắc đến tình trạng bạo lực tại Mozambique, đã được Đức Giáo hoàng viếng thăm. Tại đây vẫn còn những hành vi bạo lực và tại phần lớn Phi châu vẫn chưa có dấu hiệu nào về sự sống chung hòa bình và hòa hợp, hiệp nhất, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. Sau cùng, các giám mục SECAM cám ơn Đức Giáo hoàng vì ngài là sứ giả hòa bình, người loan báo hòa bình và ủng hộ hòa giải”.

Cũng liên quan đến Mozambique, sau 24 ngày bị coi là mất tích, trong vụ phiến quân Hồi giáo đánh chiếm thành phố cảng Mocimboa hồi thượng tuần tháng Tám vừa qua, hai nữ tu Ines và Eliane dòng Thánh Giuse Chambéry đã được tìm thấy bình an vô sự. Đức cha Luiz Fernando Lisboa, Giám mục giáo phận Lemba sở tại, cho biết tin trên đây hôm 05.09.2020 vừa qua, và kêu gọi tiếp tục cầu nguyện cho những khoảng 60 người bị mất tích trong vụ tấn công và chiếm đóng này của phiến quân. (Vatican News 06.09.2020)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vietnamese.rvasia.org