Ngày 03/10, tại Assisi, ĐGH sẽ ký thông điệp mới về tình huynh đệ con người

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 221 | Cật nhập lần cuối: 9/8/2020 10:03:57 AM | RSS

Ngày 03/10, tại Assisi, ĐGH sẽ ký thông điệp mới về tình huynh đệ con ngườiHôm 05.09.2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo vào ngày 03 tháng 10 tới đây, tại Assisi, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ ký thông điệp thứ ba trong triều đại Giáo hoàng của ngài.

Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết thông điệp có tựa đề “Fratelli tutti" - Tất cả anh chị em, sẽ tập trung vào đề tài tình huynh đệ con người và tình bạn xã hội.

Đức Giáo hoàng sẽ đến Assisi lúc 15 giờ và ngài sẽ dâng Thánh lễ tại mộ thánh Phanxicô Assisi ở đền thờ tầng dưới, trước khi ký thông điệp. Do đại dịch, Đức Giáo hoàng muốn rằng cuộc viếng thăm của ngài có tính chất cá nhân và không có sự tham dự của các tín hữu. Ngay sau Thánh lễ, Đức Giáo hoàng sẽ trở về Vatican.

Tình huynh đệ nhân loại

Tình huynh đệ nhân loại là một chủ đề quan trọng đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô trong những năm gần đây. Tại Abu Dhabi, vào tháng 02/2019, ngài đã ký “Văn kiện về tình huynh đệ con người vì hòa bình thế giới và sự chung sống.” Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhân Ngày hòa bình thế giới đầu tiên của ngài với tư cách là giáo hoàng vào năm 2014 là “Tình huynh đệ, nền tảng và con đường cho hòa bình.”

Thông điệp đầu tiên được Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành vào năm 2013, có tên “Lumen Fidei – Ánh sáng đức tin”, được khởi đầu bởi Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI. Vào năm 2015, Đức Giáo hoàng ban hành thông điệp thứ hai, có tên “Laudato Si’”, tựa đề được lấy từ “Bài ca Mặt trời” của thánh Phanxicô Assisi ngợi khen Thiên Chúa sáng tạo.

Cuộc viếng thăm vào tháng 10/2020 tới đây sẽ là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng ra khỏi Roma kể từ khi đại dịch bùng nổ tại Ý. Đây cũng là lần thứ 4 ngài viếng thăm Assisi, sau những lần vào ngày 04.10.2013, ngày 04/08 và 20.09.2016.

Tầm quan trọng và sự cần thiết của tình huynh đệ

Đức cha Domenica Sorrentino chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng với “cảm xúc và lòng biết ơn”. Đức cha nói: “Trong khi thế giới đang phải chịu một đại dịch khiến nhiều dân tộc gặp khó khăn và khiến chúng ta cảm thấy đau đớn như anh em, chúng ta không thể không cảm thấy cần phải trở thành anh em, trên hết là trong tình yêu thương. Cử chỉ này của Đức Giáo hoàng Phanxicô mang lại cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh mới để ‘khởi động lại’ nhân danh tình huynh đệ hiệp nhất tất cả chúng ta”.

Cha Mauro Gambetti, bề trên tu viện Phanxicô ở Assisi nói: “Chúng tôi rất vui mừng và với lời cầu nguyện đón tiếp Đức Giáo hoàng Phanxicô. Một giai đoạn sẽ nêu bật tầm quan trọng và sự cần thiết của tình huynh đệ.” (CSR_6406_2020)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va