Thư kêu gọi cứu trợ đồng bào bão lụt lần 2

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 444 | Cật nhập lần cuối: 11/12/2017 8:13:19 AM | RSS

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
E.mail: tgmsaigon@gmail.com

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ BÃO LỤT (Lần 2)

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,
cùng anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận

Cơn bão số 12 (bão Damrey) đổ bộ vào Việt Nam từ ngày 4.11.2017 đã gây ra những tổn thất nặng nề về người và của tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với trên một trăm người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, hơn 120.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Về mặt sản xuất, nhiều chục ngàn héc-ta lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; hàng trăm tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; gần 2.000 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại.

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thư kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa, trong nước cũng như ở hải ngoại, cùng cầu nguyện và cộng tác giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Thư kêu gọi cứu trợ đồng bào bão lụt lần 2

Lũ lụt khiến nhà thờ tại Ninh Bình bị chìm trong nước

Trong tư cách chủ chăn của Tổng giáo phận Sài Gòn - TP. HCM, tôi tha thiết kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trong Tổng giáo phận chúng ta hãy hiệp thông chia sẻ bao đau thương, mất mát với đồng bào tại những vùng chịu thiệt hại do bão lũ. Bên cạnh lời cầu nguyện, mọi người cần tích cực đóng góp công sức và tiền của theo khả năng của mình cho công tác cứu trợ. Ban Caritas của Tổng giáo phận sẽ phối hợp với Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục, thực hiện việc cứu trợ kịp thời và hiệu quả nhất.

Mọi đóng góp xin quý cha và anh chị em gửi về văn phòng Ban Caritas, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM; hoặc chuyển vào tài khoản sau:

- Tên TK: CARITAS TGP TPHCM
- Số TK: 130306119
- Ngân hàng: ACB - PGD Trương Định

Tôi cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho quý cha và tất cả mọi người.

(đã ký và đóng dấu)

Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng Giám mục

Nguồn: tgpsaigon.net