Toà Thánh bắt đầu chuẩn bị cho Thượng HĐGM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 134 | Cật nhập lần cuối: 7/24/2021 8:27:23 PM | RSS

Toà Thánh bắt đầu chuẩn bị cho Thượng HĐGMTrong thời gian này, Toà Thánh đã bắt đầu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về công nghị tính sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10/2023.

Hành trình công nghị sẽ được khai mạc long trọng tại Vatican với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng vào hai ngày, 09-10/10. Tuy nhiên, việc suy tư về một số khía cạnh thiết yếu của sự kiện đã được tiến hành.

Linh đạo là một trong những chủ đề cơ bản. Đức Giáo hoàng đã nhắc lại điều này vào ngày 30.04.2021 khi tiếp một phái đoàn của Phong trào Công giáo Tiến hành Ý. Ngài nói: “Chúng ta phải xác định rõ khi nói về công nghị tính, về tiến trình công nghị, về kinh nghiệm công nghị. Công nghị tính không phải là nghị viện (…). Công nghị tính không chỉ là cuộc thảo luận về các vấn đề, những điều khác có trong xã hội (…) Công nghị tính không thể tồn tại nếu không có Thánh Linh, và Thánh Linh không tồn tại nếu không có cầu nguyện”.

Trả lời cho Vatican News trong một cuộc phỏng vấn, sơ Nathalie Becquart, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục tiếp theo, bốn ủy ban đã được thiết lập: một cho thần học, một cho phương pháp luận, một cho linh đạo và một cho truyền thông. Tất cả các ủy ban này nhằm hỗ trợ tiến trình công nghị, ở các cấp độ khác nhau, để nó được sống và được đề xuất như một con đường thiêng liêng. Vai trò của các ủy ban chắc chắn đại diện cho trục trung tâm của công nghị tính, đó là linh đạo, bởi vì không thể có Thượng hội đồng nếu không có hành trình thiêng liêng. Đây thực sự là một hành trình lắng nghe Chúa Thánh Thần.

Đề cập đến sự đóng góp của các hội dòng được sáng lập vào thế kỷ XIX và các phong trào mới của Giáo hội, đối với Thượng hội đồng, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích: “Trong suốt lịch sử, hoạt động của Thánh Thần đã mang tính sáng tạo và Giáo hội có rất nhiều kinh nghiệm đa dạng, về các cộng đoàn, một số cộng đoàn đã hiện diện từ nhiều thế kỷ trước. Sau Công đồng Vatican II, nhờ hơi thở của Thánh Thần, Đấng làm nảy sinh các đặc sủng, các cộng đoàn mới cũng đã xuất hiện. Đối với Thượng Hội đồng, tất cả dân Chúa, trong sự đa dạng đều được mời gọi tham gia. Việc tham vấn diễn ra cách đặc biệt qua các giáo phận, các hội đồng giám mục, các thực thể đời sống thánh hiến, các phong trào giáo dân và các cộng đoàn mới được công nhận”.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va