Mẹo nhỏ mách bạn: “Làm giàu”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 721 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Cuối năm, ngoài việc tất bật lo mua sắm, chuẩn bị những thứ cần thiết cho ba ngày Tết, cũng là dịp mọi người nhìn lại những thành bại trong năm, rút kinh nghiệm, và hoạch định cho năm mới.


Nhân đây, Ong Chăm Chỉ “tui” xin mách nhỏ các bạn trẻ có hoài bão xây dựng cho mình một cuộc đời “quẳng gánh lo âu”, một vách nhà “xi-măng và hai trái tim vàng SJC”,… một cách “làm giàu” với mức thu nhập trung bình mà vẫn ăn ngon, ngủ yên, và mơ những giấc mơ có màu hồng.


Số là Ong tui có nghe loáng thoáng các bạn trẻ tâm sự: “năm nay làm ăn…. , năm sau đám công nhân tụi mình không biết sẽ sống ra sao?”


Ong tui gặp những người cao niên thì thấy họ thở dài, chặc lưỡi, lắc đầu hồi tưởng quá khứ và lo cho tương lai.


Nhâm thìn Rồng biển đến rồi
Một năm kỷ niệm cho người miền Nam
Nhâm thìn vừa mới bước sang
Trời giông nổi gió bão thời bao quanh
Bão to gió lớn tung hoành
Phá tung vườn tược, quét san ruộng đồng
Nước thì tràn ngập mênh mông
Cửa nhà như thể nước sông tha hồ
Ở miền vùng thấp lô nhô
Mái nhà chỉ thấy phất phơ mái nhà
Người thì lánh nạn đi xa
Bỏ nhà của cải đâm ra hoang tàn
Trải dài mấy tháng miên man
Nước không rút hết lại tràn bờ đê
Cầm thú bị chết ê hề
Còn người đói rét trăm bề khổ đau
Lúa gạo còn chẳng là bao
Báo điềm tai họa trước sau đến liền
Nhâm thìn dân chúng phát điên
Nhìn xem lũ lụt khắp miền đó đây
Còn người đau ốm bị lây
Nhà thương bệnh viện thuốc thày tay không
Dân tình lâm phải long đong
Của tiền cạn hết làm không ra hồn
Nhâm thìn khiến nỗi bồn chồn
Là năm tai họa đem chôn của tiền…

(LT)


Thế là Ong tui vội “ngâm …. cứu” tất cả sách vở liên quan đến kinh tế, nhanh tay viết liền một mạch kế sách làm giàu bằng cách biết giữ tiền để các bạn trẻ đương đầu với mọi tình huống.


Cách thức đơn giản lắm. Này nhé, với số lương hàng tháng của mình, bạn trích ra tiền thuê nhà. Nếu như bạn may mắn sống cùng gia đình, bạn vẫn phải lấy số tiền đó bỏ vào ống heo mang tên “gia tài”. Bạn tuyệt đối không được phép “khui” ống heo này, ngoài những việc sau: mua nhà, mua xe, chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của bạn. Với tình hình kinh tế thị trường hiện nay, bạn có thể mở ống heo để đổi tiền thành vàng.


Số lương còn lại, bạn chia ra làm ba phần. Phần tiền thứ nhất, bạn bỏ vào ống heo mang dòng chữ “bác sĩ”, số tiền này bạn chỉ được sử dụng trong trường hợp cần “thăm” bác sĩ.


Phần tiền thứ hai, bạn liệt kê chi phí vệ sinh cá nhân trong tháng như: kem đánh răng, xà bông, dầu gội, dược phẩm, mỹ phẩm,v.v… chi phí hàng tháng như: điện thoại, cắt tóc, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe - làm đẹp, … chi phí hàng quý: quần áo, giày dép, ….  


Sau khi cộng tất cả các con số lại, nếu tổng số dự chi bằng với phần tiền thứ hai, bạn yên tâm lên lịch mua sắm. Nếu số dự chi lớn hơn số được phép chi, bạn phải điều chỉnh cho hợp lý bằng cách: xem lại chi phí hàng tháng, hàng quý, và giữ lại những khoản chi thật sự cần thiết.


Bạn cũng làm như vậy đối với chi phí vệ sinh cá nhân. Nếu số dự chi vẫn cao, bạn chỉ còn một cách là thay đổi nhãn hiệu sản phẩm từ hàng ngoại nhập sang hàng Việt Nam chất lượng cao. Lúc đó, bạn sẽ thấy “không có việc gì khó, chỉ sợ không … dám làm”.


Phần tiền thứ ba, bạn trích ra tiền ăn mỗi tháng. Bạn dùng số tiền này mua thực phẩm và gia vị dùng đủ một tháng như: gạo, bún gạo, mì gói, cá khô, tôm khô, chao, nước mắm, muối,… Số tiền còn lại bạn chia nhỏ ra 30 ngày. Mỗi ngày, lấy phần tiền này đi chợ, nếu còn dư tiền, bạn bỏ vào ống “gia tài”.  Hoặc bạn còn đang hưởng chế độ “ăn ké” cơm của cha mẹ, bạn cũng bỏ số tiền ănmỗi tháng vào ống “gia tài”.


Phần tiền còn lại, bạn lên danh sách lễ lạc hàng tháng, quý như: giỗ chạp, cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng,v.v… Tùy theo số tiền và mối dây thân tình mà bạn quyết định sẽ tham dự buổi tiệc nào. Cuối mỗi tháng, các khoản tiền nào không xài tới, bạn bỏ hết vào ống “gia tài”.


Với cách chi tiêu như Ong tui vừa trình bày, bạn không còn mất nhiều thời gian cho việc đi shopping. Bạn cũng dễ dàng, thẳng thắn từ chối những buổi tiệc không cần thiết. Do đó, bạn có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình, và những người mà bạn thật sự kính quí.


Sau một thời gian, thời điểm “vàng” đến! Bạn đập tất cả các con heo đất ra. Bạn không thể ngờ mình trở thành một người “có của” từ khi nào.


Chúc các bạn thành công, hạnh phúc, và an lạc trong năm mới 2012 này!

Ong Chăm Chỉ