Trong hơn 50 năm qua, các phiên họp của Thượng Hội đồng đã chứng tỏ là một phương tiện quý giá cho các Giám mục chia sẻ những điều hiểu biết, cầu nguyện chung với nhau, chân thành trao đổi với nhau, đào sâu học thuyết Kitô giáo, cải cách các cơ cấu của Giáo hội, và thúc đẩy hoạt động mục vụ trên toàn thế giới
Chúng ta muốn trao lại cho các thế hệ tương lai, con em của chúng ta đang lớn lên, một trái đất như thế nào? Câu hỏi này bắt buộc chúng ta phải tự hỏi chính mình về ý nghĩa hiện hữu và những giá trị của hiện hữu dựa trên nền tảng đời sống xã hội: “Mục đích đời sống của chúng ta trong thế giới này là gì?
Với chủ đề “Hãy học cùng Thầy, các con sẽ tìm được bình an”, qui tụ nhiều chục ngàn bạn trẻ từ 70 quốc gia, lễ hội năm nay mời gọi các bạn trẻ sống những ngày cầu nguyện và thao luyện tâm linh, tín thác nơi Mẹ Maria, tránh xa những huyên náo thường nhật, để chia sẻ kinh nguyện đức tin bản thân với tha nhân.
Hôm 18.07.2022 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi một Sứ điệp tới những người tham dự Đại hội SIGNIS Thế giới 2022, diễn ra tại Đại học Sogang Seoul, Hàn Quốc. Có đại diện từ hơn 100 quốc gia, SIGNIS là Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới,...
Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo 01.09.2022, Đức Giáo hoàng kêu gọi các hành động quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 và Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học COP15, đồng thời kêu gọi thông qua bốn nguyên tắc chính.
Ngày Thế giới Người nghèo lần VI được cử hành vào ngày 13.11.2022. Sứ điệp của Đức Giáo hoàng cho Ngày này có tựa đề: “Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em (xem 2 Cr 8, 9), được chia thành 10 đoạn, và được Đức Giáo hoàng ký vào ngày 13.06.2022.
Theo các văn kiện của Công đồng Vatican II (1962–1965), việc loan báo Tin mừng Đức Giêsu Kitô cho toàn thế giới là “một phận vụ rất quan trọng và thánh thiện” của Giáo hội (x. Sắc lệnh Ad Gentes, số 29). Trách nhiệm truyền giáo này không thay đổi trong suốt 2.000 năm qua;...
Sáng thứ Ba 10.05.2022, Phòng báo chí Toà Thánh công bố sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần II, sẽ được cử hành vào ngày 24.07.2022.
Mới đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành tự sắc Competentias quasdam decernere, ngày 11.02.2022, điều chỉnh lại một số điều trong Bộ Giáo luật Tây Phương và Đông Phương, thêm một số quyền hành và trách nhiệm mục vụ cho các Giám mục và các Bề trên tổng quyền...
Sáng ngày 05.05.2022, Phòng báo chí Toà Thánh đã phổ biến Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022, được cử hành vào Chúa nhật thứ IV Phục sinh, 08/05 tới đây. Sứ điệp có chủ đề: “Được Kêu gọi để Xây dựng Gia đình Nhân loại.”
Tính hỗ tương và “bản chất gắn kết nội tại lẫn nhau” của Hội thánh phổ quát và Giáo hội đặc thù đã gợi hứng cho tiến trình Thượng Hội đồng và các giai đoạn của tiến trình. Trong trường hợp này cũng vậy, đây là lần đầu tiên, với rất nhiều điều mới mẻ.
Hôm 20.04.2022 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp gỡ phái đoàn Dự án Giáo dục Công giáo Thăng tiến các Nhà nghiên cứu Toàn cầu tại Vatican.
Thượng Hội đồng Giám mục là điểm hội tụ sự năng động lắng nghe này, được thực hiện ở mọi bình diện trong đời sống Hội thánh. Tiến trình Thượng Hội đồng khởi đầu qua việc lắng nghe dân Chúa, vốn “cũng tham dự vào chức năng ngôn sứ của Chúa Kitô”...
Bài suy niệm cuối cùng này về Bí tích Thánh Thể, bắt đầu từ một câu hỏi: Tại sao trong trình thuật về Bữa Tiệc Ly, thánh sử Gioan lại không nói đến việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, mà thay vào đó, lại nói về việc rửa chân?
Sau những bài giáo lý giải thích về ba phần chính của Thánh lễ - đó là Phụng vụ Lời Chúa, Truyền phép và Hiệp lễ - hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Hội thánh.
Nhân tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot và Đức ông Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage gửi sứ điệp đến các tín đồ Hồi giáo, nhấn mạnh việc các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo cùng chung sống trong những giờ phút tăm tối và ánh sáng...
Trong Tuần Thánh này, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta bước với Người trên con đường thập giá để tiến vào vinh quang. Nơi đây, chúng ta cùng nhau đi qua những chặng đường với rất nhiều tâm tình của người có chung tâm tình với Chúa Giêsu.
Trong các bài giáo lý của chúng ta giải thích về Bí tích Thánh Thể - sau các bài Phụng vụ Lời Chúa và việc Truyền phép - chúng ta đã đạt tới thời khắc thứ ba, đó là phần hiệp lễ.
Năm nay Ngày Thế giới Truyền giáo cống hiến chúng ta cơ hội để tưởng nhớ một số sự kiện quan trọng trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh: Kỷ niệm bốn trăm năm thành lập Bộ Truyền Bá Đức Tin (de Propaganda Fide), nay là Bộ Loan Báo Tin Mừng các Dân Tộc...
Nhân ngày lễ Thánh Giuse, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Tổng Giám mục Lazzaro You Heung sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, viết thư cho các linh mục trên toàn thế giới để về nói sự đóng góp của các linh mục trong vai trò mục tử ở giữa Dân Chúa...
Chúng ta tiếp tục suy tư về mầu nhiệm Thánh Thể. Đối tượng của bài giáo lý sư phạm này chính là phần trọng tâm của Thánh lễ, đó là Kinh nguyện Thánh Thể, hay Lời nguyện thượng tiến [Anaphora], là phần trọng tâm của việc truyền phép.
Trong thời Hội thánh sơ khai, phụng vụ Lời Chúa được tách ra khỏi phụng vụ Thánh Thể. Theo sách Công vụ Tông đồ, “ngày ngày, các môn đệ tất cả cùng nhau chuyên cần đến Đền thờ”. Tại đó, họ nghe đọc Sách Thánh, đọc các bài Thánh vịnh và lời cầu nguyện cùng với những người Do Thái khác;...
Sứ điệp Mùa chay năm nay của ĐGH được công bố tại Phòng báo chí Tòa Thánh vào sáng thứ Năm 24.02.2022, có chủ đề:“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,9-10a)
Tiếp tục dòng suy tư này, bây giờ tôi muốn mọi người chú ý đến một từ khác, “lắng nghe”, từ này mang tính quyết định trong ngữ pháp giao tiếp và là điều kiện để đối thoại cách chân thực.
Ngày 11.02.2022 vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi thư tới Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ Tân Phúc âm hóa, là Bộ được Đức Giáo hoàng ủy nhiệm việc chuẩn bị Năm thánh 2025 sắp tới.
“Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ (Lc 6, 36); Đứng bên người đau khổ trên nẻo đường đức ái” là chủ đề của Sứ điệp Đức Giáo hoàng Phanxicô dành cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 30.
Có lẽ chưa bao giờ, như ngày nay, sự vĩ đại lạ lùng của con người này lại trở nên sáng tỏ như vậy. Không chỉ nước Ý, nơi tự hào vì đã sinh ra ông, mà tất cả các quốc gia văn minh, thông qua các ủy ban đặc biệt của các học giả, cũng đang chuẩn bị để long trọng tưởng nhớ ông.
Giữa bầu khí căng thẳng và xung đột tại Iraq, trong Sứ điệp Giáng sinh được công bố ngày 20.12.2021 Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hoà bình và hoà giải, để mỗi người chúng ta chiếu toả các giá trị của lòng khoan dung, tình yêu, hòa bình, sự sống...
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 55, được cử hành vào ngày 01.01.2022, Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ ra ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài: đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm.
Hội thánh của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng hội đồng. Với tên gọi “Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, con đường này sẽ khai mạc trọng thể vào các ngày 09-10/10/2021 tại Rôma và vào ngày 17/10 sau đó tại mỗi Giáo hội đặc thù.