Phát biểu tại Hội nghị Lambeth của Anh giáo, Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn nhấn mạnh: “Chứng tá đại kết về Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay chỉ có thể khi các Giáo hội vượt qua sự chia rẽ và có thể sống hiệp nhất trong sự đa dạng được hòa giải”.
Khoảng 50 tu sĩ của các Giáo hội Kitô đã tập trung tại Sankt Niklausen (OW), Thuỵ Sĩ, tham dự “Cuộc gặp gỡ quốc tế và liên tôn của các tu sĩ nam nữ”, từ ngày 06-12/07/2022. Năm nay, đánh dấu 50 năm thành lập hiệp hội đại kết này.
Ngày 08.07.2022, trong sứ điệp gửi các thành viên Uỷ ban Đối thoại Công giáo-Tin Lành Ngũ tuần nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Giáo hoàng kêu gọi tiếp tục đối thoại, canh tân lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng và bày tỏ tình yêu có sức biến đổi của Thiên Chúa cho tha nhân.
Phần thứ hai của cuộc gặp gỡ đại kết thường niên lần thứ 43 do cộng đoàn Taizé tổ chức, từ ngày 07-10/07/2022, đã kết thúc tại thành phố Torino ở miền bắc nước Ý hôm Chúa nhật 10.07.2022, sau ba ngày với các giờ cầu nguyện và các sự kiện văn hóa và tâm linh.
Ngỏ lời với phái đoàn Toà Thượng phụ Chính Thống Constantinople trong cuộc gặp gỡ vào sáng ngày 30.06.2022, Đức Giáo hoàng nói rằng "trước thảm cảnh chiến tranh, mối quan tâm hàng đầu của chúng ta không phải là nói chuyện và thảo luận, mà là thương khóc,...
Ngày 23.06.2022, gặp gỡ các thành viên của Ủy ban hỗn hợp Quốc tế về Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính Thống Đông phương, Đức Giáo hoàng đã suy tư về đại kết dưới ba chiều kích: bí tích, mục vụ và cuộc sống.
Hôm 17.06.2022, Giáo sư tiến sĩ Jerry Pillay đã được bầu làm tân Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ.
Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các tín hữu góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, và trong tương quan với tha nhân.
Trong sứ điệp gửi Đức Thượng phụ Chính thống Copte Tawadros II, nhân Ngày Thân hữu lần thứ 9 giữa các tín hữu Chính thống Copte và các tín hữu Công giáo, Đức Giáo hoàng viết: “Tình Thân hữu là cách chắc chắn hơn cả để đạt được sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu”.
Ủy ban đối thoại Tin Lành - Công giáo ở Thuỵ Sĩ vừa cho xuất bản một cuốn sách nói về việc tôn kính một số tín hữu thánh thiện của cả hai Giáo hội, một bước tiến đối thoại mới giữa Công giáo và Tin Lành.
Tại cuộc họp thường niên diễn ra trong hai ngày 24 và 25/03 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) đã bàn về các kế hoạch cho việc cử hành 50 năm hành trình đại kết của các Giáo hội Kitô trên thế giới.
Thứ Năm 10.03.2022 tại Nhà thờ Chính toà Công giáo ở Lviv, cùng với đại diện của Giáo hội Chính thống, Tin lành và Do thái, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng đã chủ sự buổi cầu nguyện cho cuộc xung đột chấm dứt và hoà bình được lập lại.
Ngày 05.03.2022, tại nhà thờ chính toà thánh Phêrô của Giáo hội Tin Lành ở Genève, một Thánh lễ có thể được gọi là “lịch sử” đã được cử hành. Gọi là Thánh lễ “lịch sử”, bởi vì đây là Thánh lễ Công giáo đầu tiên được cử hành tại nhà thờ này kể từ thế kỷ thứ 16, sau gần 500 năm.
Chiến dịch Mùa Chay Đại kết năm 2022 của các Giáo hội Kitô ở Thuỵ Sĩ được bắt đầu vào thứ Tư Lễ Tro, hướng đến đạt mục tiêu “mức phát thải C02 ròng bằng 0” vào năm 2040 và làm mọi cách để bảo vệ khí hậu.
Văn kiện chung thứ ba của Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống giáo Đông phương - tài liệu về các bí tích - sẽ được hoàn tất trong những tháng tới, và sau đó sẽ được thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế, dự kiến diễn ra vào ngày 20-24/06/2022.
Thứ Hai 14.02.2022, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh đã gọi điện cho Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, bày tỏ sự gần gũi của Toà Thánh đối với Giáo hội Công giáo ở Ucraina và tình liên đới đối với toàn thể người dân nước này...
Từ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill của Chính Thống Nga vào ngày 12.02.2016 tại thủ đô La Habana của Cuba...
Ngày 26.01.2022, Hội đồng Giám mục Pháp được thông báo rằng bản dịch của một phiên bản chung giữa Công giáo và Anh giáo về Kinh Sáng và Kinh chiều của Kinh Phụng vụ hiện đã hoàn thành.
Lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Ba, 25.01.2022, tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, Đức Giáo hoàng đã chủ sự buổi Cầu nguyện kết thúc Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu.
Hôm thứ Năm 20.01.2022, tại buổi gặp gỡ trực tuyến được tổ chức ở Viện Nghiên cứu Đại kết Angelicum ở Roma, Hội đồng Toà Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu đã công bố tài liệu “Đại kết trong thời đại dịch.
Giáo hội đang sống Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu. Nhân dịp này, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu đã đưa ra những nhận định về phong trào đại kết trong hơn 40 năm qua.
Thứ Hai 17.01.2022, người Mỹ tổ chức lễ tưởng nhớ vinh danh nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King. Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi mọi người thiện chí tiếp tục theo gương chứng tá ngôn sứ của nhà lãnh đạo này, dấn thân cho bình đẳng và công bằng xã hội.
Chúa nhật 16.01.2022, tại nhà thờ chính tòa thánh Elia và Gregorio của Công giáo Armeni ở thủ đô Beirut của Li-băng, Đức Thượng phụ Raphael Bedros của Công giáo Armeni mời gọi các tín hữu vượt qua những khác biệt bằng cách nhìn vào Chúa Kitô Cứu Thế và vào mầu nhiệm Thánh Thể,...
Sáng thứ Hai, 17.01.2022, Phái đoàn đại kết Phần Lan hành hương Roma đã được Đức Giáo hoàng tiếp kiến tại Vatican. Sau khi khẳng định đại kết là một cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ chúng ta nhưng từ Thiên Chúa, Đấng đã thu hút chúng ta với ân sủng Người,...
Sự quan phòng thánh thiêng của Thiên Chúa luôn hiện diện để chỉ cho chúng ta một lối đi khác đang mở ra trước mắt chúng ta. Thiên Chúa hằng hiện diện để làm mới giao ước của Ngài và giúp chúng ta vượt qua rào cản và trở ngại mà chúng ta gặp phải.
Đức Kitô đã trao ban ơn hiệp nhất cho Giáo hội của Người. Sự hiệp thông của chúng ta triển nở khi chúng ta chia sẻ những ân sủng lãnh nhận từ các truyền thống khác nhau của chúng ta và khi chúng ta nhận ra rằng Chúa là suối nguồn ân sủng duy nhất của chúng ta.
Là những cộng đoàn được Chúa Thánh Thần linh hứng và hoạt động, các Giáo hội mời gọi chúng ta cùng bước đi trên con đường dẫn đến với Hài Nhi Giêsu, như một dân duy nhất cùng đến tỏ lòng tôn kính Người.
Thiên Chúa gửi Thần Khí, là ánh sáng trợ giúp chúng ta nhìn bằng con mắt đức tin chân lý của Hài Nhi, và lắng nghe lời kêu gọi hiệp nhất cũng như hòa giải mọi sự trong Ngài. Thần Khí dẫn chúng ta đi từ bóng tối và nỗi thống khổ đớn đau đến với ánh sáng của Đức Kitô cũng như đến với sự sống.
Chính từ thành Bêlem nhỏ bé và khiêm tốn, mà Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta đã xuống thế làm người. Xuất thân từ một ngôi làng đơn sơ, khiêm tốn, Người đã làm người và chọn sống kiếp người trong sự ẩn dật và sự đơn sơ.
Ngày nay, chúng ta được mời gọi hành động một cách mang tính xây dựng, để tình yêu và công lý được hiện thực hóa trong thế giới của chúng ta.