Giáo hội Chính Thống Ucraina cho phép cử hành phụng vụ lễ Giáng sinh vào ngày 25.12.2022

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 408 | Cật nhập lần cuối: 10/20/2022 8:16:17 PM | RSS

Giáo hội Chính Thống Ucraina cho phép cử hành phụng vụ lễ Giáng sinh vào ngày 25.12.2022Trong phiên họp thường lệ hôm 18.10.2022, Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính Thống Ucraina đã thông qua quyết định cho phép tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25.12.2022, theo lịch Giulianô.

Quyết định của Thánh Hội đồng được giải thích rằng do có nhiều yêu cầu cũng như liên quan đến cuộc thảo luận đã diễn ra trong nhiều năm trong Giáo hội và xã hội, đặc biệt là do hoàn cảnh chiến tranh và sự gia tăng của sự khác biệt về lịch, nhưng cũng để nghiên cứu nhu cầu thực sự của Giáo hội trong tương lai gần.

Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính Thống Ucraina đã quyết định rằng: "Nơi nào có hoàn cảnh mục vụ và mong muốn của các tín hữu được chứng minh, đặc biệt, theo quyết định của linh mục và cộng đồng, việc cử hành Phụng vụ Thánh mừng Giáng sinh của Chúa Kitô có thể được cho phép cử hành vào ngày 25.12.2022."

Thánh Hội đồng cũng yêu cầu báo cáo sau đó về số lượng người tham gia vào Phụng vụ Thánh như vậy."

Trong trường hợp cử hành Phụng vụ Thánh vào ngày 25/12, Thánh Hội đồng nhấn mạnh, những người tham gia được miễn luật buộc ăn chay trong ngày này.

Trong phiên họp, Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính Thống Ucraina cũng nhấn mạnh việc cần phải công khai bày tỏ quan điểm của mình về "sự vi phạm có hệ thống các quyền của các cộng đồng muốn rời khỏi quyền tài phán của Tòa Thượng phụ Mátxcơva."

Trong khi người Công giáo cũng như phần lớn các Kitô hữu cử hành lễ Giáng sinh theo lịch Gregoriano, tức là vào ngày 25/12, thì các tín hữu Chính Thống và một số Giáo hội Công giáo Đông phương cử hành lễ vào ngày 07/01, theo lịch Giuliano. (Orthodox Times 19.10.2022)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va