Các Giáo hội Kitô nỗ lực giúp chấm dứt chiến tranh ở Ucraina

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 272 | Cật nhập lần cuối: 5/18/2023 8:12:49 PM | RSS

Các Giáo hội Kitô nỗ lực giúp chấm dứt chiến tranh ở UcrainaPhái đoàn của Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) đã hoàn tất cuộc viếng thăm Ucraina. Qua các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các bên, và với các vị lãnh đạo tôn giáo của Nga, phái đoàn đã đề cập đến việc xây dựng cầu nối hoà bình và hoà giải giữa cuộc chiến đang diễn ra ở đất nước này.

Trong bốn ngày viếng thăm (10-13/05), phái đoàn do Tổng Thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, mục sư Jerry Pillay của Giáo hội Cải cách Nam Phi dẫn đầu, đã tiến hành một loạt các cuộc tham vấn chuyên sâu với các vị lãnh đạo Giáo hội địa phương, các quan chức chính phủ Ucraina và những người khác. Tại các buổi gặp gỡ, các thành viên của phái đoàn đã nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và vai trò quan trọng của tất các các Giáo hội Kitô ở Ucraina, trong việc chấm dứt chiến tranh do Nga gây ra và thúc đẩy một nền hoà bình cho dân tộc Ucraina.

Ngày 11/05, phái đoàn đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của Giáo hội Chính Thống Ucraina, và Giáo hội Chính Thống Ucraina thuộc Toà Thượng phụ Moscow, đang có những tranh luận kể từ khi cuộc xâm lược của Nga. Phái đoàn xác nhận sẵn sàng tổ chức buổi thảo luận giữa hai Giáo hội, để giải quyết vấn đề giữa hai bên nhằm thúc đẩy sự hoà hợp giữa các cộng đoàn tôn giáo của Ucraina, một yếu tố quan trọng cho sự thống nhất quốc gia.

Cũng tại buổi gặp gỡ, các vị lãnh đạo Chính Thống Ucraina cũng đã đưa ra những dấu hiệu rõ ràng về sự sẵn sàng tham gia đối thoại. Theo phái đoàn của Hội đồng, đây là “dấu hiệu của hy vọng hàn gắn một trong nhiều vết thương và sự chia rẽ mà cuộc xung đột bi thảm đã gây ra”.

Chương trình viếng thăm của phái đoàn cũng bao gồm gặp Bộ trưởng Văn hoá và Chính sách Thông tin Ucraina, cùng các thành viên của Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ucraina. Các đại diện tôn giáo đã chia sẻ với phái đoàn kinh nghiệm hợp tác liên tôn ở Ucraina và nói về các hoạt động mục vụ và nhân đạo của các Giáo hội trong chiến tranh.

Nói với Vatican News, Đức Giám mục Bedford-Strom, của Giáo hội Tin lành Luther ở Đức, một thành viên của phái đoàn, bày tỏ hy vọng rằng với sự cởi mở đối thoại của hai Giáo hội Chính Thống ở Ucraina có thể dẫn đến các cuộc đàm phán liên quan đến Giáo hội Chính Thống Nga và có thể “tìm ra các giải pháp cho một số vấn đề”.

Đề cập đến cuộc viếng thăm trong những ngày này, đến Moscow để gặp Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính Thống Nga của mục sư Jerry Pillay và một số vị khác, Đức Giám mục hy vọng cuộc viếng thăm có thể tạo ra sự khác biệt. Ngài nói: “Bảo vệ chống lại những người xâm lược là điều cần thiết, nhưng đó không phải là điều duy nhất. Chúng ta cũng phải tìm ra những cách đối thoại để mở ra một viễn tượng hậu chiến và tôi cho rằng trong việc này các Giáo hội phải có một vai trò”.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va