Chiều kích Đại kết của tiến trình Hiệp hành

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 368 | Cật nhập lần cuối: 11/25/2021 3:00:11 PM | RSS

Chiều kích Đại kết của tiến trình Hiệp hành

Trong một lá thư viết chung ngày 28.10.2021, Đức Hồng y Kurt Koch - Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo - và Đức Hồng y Mario Grech - Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục - đã ngỏ lời với các Giám mục chịu trách nhiệm đại kết trong các Hội đồng Giám mục và các Công Nghị Giáo hội Công giáo Phương Đông.

Trong thư, hai vị Hồng y đưa ra những gợi ý thiết thực nhằm thực hiện chiều kích đại kết trong tiến trình công nghị tại các Giáo phận, các Hội đồng Giám mục và các Thượng hội đồng.

Tài liệu hướng dẫn cho Thượng Hội đồng khẳng định: “Cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau, nhưng hiệp nhất với nhau trong một Phép Rửa, có một vị trí đặc biệt trong hành trình công nghị” (5.3.7).

Trong lá thư này, hai vị Hồng y viết: “Thật vậy, Hiệp hành và Đại kết đều là những tiến trình ‘đi cùng nhau’ ”. Trên thực tế, “vì Đại kết có thể được hiểu là ‘trao đổi các món quà Chúa ban’, một trong những món quà mà người Công giáo có thể nhận được từ các Kitô hữu khác chính là kinh nghiệm và hiểu biết của họ về tính hiệp hành.”

Đặc biệt, lá thư khuyến nghị các Giám mục cung cấp thông tin về tiến trình thượng hội đồng cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác trong khu vực giáo phận của mình, mời họ đề cử đại biểu tham gia các cuộc họp Tiền-Thượng hội đồng giáo phận.

Hai vị Hồng y tin tưởng rằng “chiều kích đại kết của tiến trình Thượng hội đồng sẽ thúc đẩy cả sự Hiệp hành và Hiệp nhất Kitô giáo để ‘dẫn mọi người đến niềm tin’ (Gioan 17, 21)”.

Nguồn: synod.va
Vi Hữu (TGPSG) chuyển ngữ