ĐGH Phanxicô tiếp tham dự viên Hội nghị giáo luật của các Giáo hội Đông phương

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 646 | Cật nhập lần cuối: 9/19/2019 8:58:37 PM | RSS

ĐGH Phanxicô tiếp tham dự viên Hội nghị giáo luật của các Giáo hội Đông phươngĐức Giáo hoàng Phanxicô đề cao hoạt động của Hiệp hội giáo luật của các Giáo hội Đông phương trong đối thoại đại kết khi cùng nhau lắng nghe, đánh giá và chia sẻ các truyền thống và kinh nghiệm để tìm ra con đường đến hiệp nhất trọn vẹn.

Sáng 19.09.2019, Đức Giáo hoàng đã tiếp 80 tham dự viên Hội nghị do Hiệp hội Giáo luật của các Giáo hội Đông phương tổ chức. Tham dự Hội nghị này có các chuyên viên của các Giáo hội Công giáo Đông phương, Giáo hội Chính thống và các Giáo hội Đông phương cổ.

Nhận định về đóng góp của Hiệp hội này cho việc đối thoại đại kết, Đức Giáo hoàng nói: “Chúng ta có thể học được bao nhiêu điều từ nhau trong tất cả các lĩnh vực của đời sống giáo hội: thần học, kinh nghiệm thiêng liêng và phụng vụ, hoạt động mục vụ và giáo luật”.

Vai trò của giáo luật đối với đối thoại đại kết

Đức Giáo hoàng cũng khẳng định rằng giáo luật có vai trò quan trọng đối với đối thoại đại kết, vì theo Đức Giáo hoàng, các cuộc đối thoại thần học được các Giáo hội thực hiện đều có bản chất thần học và chiều kích giáo luật, vì giáo hội học diễn tả ra qua các tổ chức và luật Giáo hội. Do đó, “giáo luật không chỉ trợ giúp cho đối thoại đại kết mà còn có chiều kích thiết yếu”.

Đức Giáo hoàng đưa ra ví dụ về “công nghị” – hành trình cùng nhau suy tư, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Khi nói về các thể chế và tiến trình được thành lập của Giáo hội, tính công nghị này thể hiện chiều kích đại kết của giáo luật. Một đàng, chúng ta có cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm “công nghị” của các truyền thống khác, đặc biệt là các Giáo hội Đông phương. Đàng khác nó là cách Giáo hội Công giáo hiểu rằng “tính công nghị” quan trọng đối với mối quan hệ của Công giáo với các hệ phái Kitô giáo khác.

Đức Giáo hoàng kết luận: “Dựa trên di sản giáo luật chung của thiên niên kỷ thứ nhất, cuộc đối thoại thần học hiện tại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống chính xác là để tìm kiếm một sự hiểu biết chung về quyền tối thượng và tính công nghị và mối quan hệ của hai Giáo hội này để phục vụ sự hiệp nhất của Giáo hội”.

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va