Kế hoạch chung kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Toà Thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 287 | Cật nhập lần cuối: 5/3/2023 10:08:44 PM | RSS

Kế hoạch chung kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Toà ThánhTừ ngày 22 đến 23/03/2023, phái đoàn lãnh đạo mới của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu đã có các cuộc họp tại Vatican và thảo luận về các kế hoạch cho việc kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea - Công đồng chung đầu tiên. Đặc biệt, vấn đề các cơ hội đại kết do lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea mang lại đã được thảo luận trong các cuộc họp.

Hội đồng Đại kết các Giáo hội được thành lập vào năm 1948 và đã được ba vị Giáo hoàng viếng thăm, trong đó có Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong chuyến viếng thăm Vatican trong hai ngày 22 đếb 23/03/2023, Hội đồng đã giới thiệu ban lãnh đạo mới gồm: Đức cha Heinrich Bedford-Strohm, thuộc Giáo hội Tin Lành Luther, người điều hành Ủy ban Trung ương; Mục sư Jerry Pillay của Giáo hội Cải cách Nam Phi, Tổng Thư ký, và Vasile- Octavian Mohic của Giáo hội Chính Thống Rumani, người đứng đầu chương trình về quan hệ đại kết.

Yết kiến riêng Đức Giáo hoàng Phanxicô

Vào ngày 23/3/2023, phái đoàn của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cùng với Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu, và Cha Andrzej Choromanski, viên chức phân Bộ phụ trách các mối quan hệ đa phương, đã yết kiến riêng Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Mục sư Pillay đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng vì đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi chung của các Kitô hữu là dấu chỉ hữu hình của sự hòa giải và hiệp nhất. Đặc biệt, ngài đề cập đến sứ điệp do Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi đến hội nghị lần thứ XI của Hội đồng Đại kết các Giáo hội vào tháng 9/2022.

Về phía Đức Giáo hoàng, ngài tái khẳng định sự dấn thân không thể thay đổi của Giáo hội trong việc theo đuổi con đường Hiệp nhất các Kitô hữu.

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea (năm 325)

Phái đoàn của Hội đồng Đại kết các Giáo hội cũng gặp gỡ đại diện các Bộ có quan hệ công tác với Hội đồng: Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, Bộ Đối thoại Liên tôn và Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện.

Đặc biệt, trong các cuộc họp với Bộ phụ trách đại kết của Vatican, hai bên đã nói về khả năng tăng cường hợp tác trong tương lai, và các cơ hội đại kết do việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea năm 325. Các lễ kỷ niệm sẽ được cử hành vào năm 2025. Khả năng hồi sinh, trong phong trào đại kết, chủ đề về sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội về một sứ vụ chung và chứng tá trên thế giới cũng được nói đến.

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va