Vatican mời gọi các Giáo hội Kitô sống tình liên đới giữa đại dịch

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 548 | Cật nhập lần cuối: 8/29/2020 7:17:08 AM | RSS

Vatican mời gọi các Giáo hội Kitô sống tình liên đới giữa đại dịchNgày 27.08.2020 Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Hội đồng Thế giới các giáo hội đã ban hành tài liệu “Phục vụ một thế giới bị thương tích trong sự liên đới liên tôn”, khuyến khích các Kitô hữu đối phó với đại dịch virus corona bằng cách bày tỏ tình liên đới liên tôn.

Giới thiệu tài liệu, Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh, nói rằng “đại dịch đã phơi bày những tổn thương và mong manh của thế giới chúng ta, cho thấy rằng những phản ứng của chúng ta phải được đưa ra trong một tình liên đới bao gồm và cởi mở với những người theo các truyền thống tôn giáo khác và mọi người thiện chí, quan tâm đến toàn thể gia đình nhân loại."

Nền tảng của "liên đới liên tôn" là Chúa Ba Ngôi

Tài liệu mới, có phụ đề là “Lời mời gọi suy tư và hành động theo tinh thần Kitô giáo trong suốt đại dịch Covid-19 và xa hơn nữa”, tìm cách “cung cấp các nền tảng Kitô giáo cho sự liên đới liên tôn có thể truyền cảm hứng và xác nhận, nơi các Kitô hữu của tất cả các giáo hội, động lực phục vụ một thế giới bị thương tích không chỉ bởi đại dịch Covid-19 mà còn bởi nhiều vết thương khác.”

Tài liệu lập luận rằng, đối với các Kitô hữu, nền tảng cho việc “liên đới liên tôn” được tìm thấy trong Chúa Ba Ngôi, “niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Đấng là một trong ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần.” Nó đưa ra các nguyên tắc để thể hiện tình liên đới này trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đã cướp đi sinh mạng của hơn 822.000 người.

Cổ võ văn hóa bao gồm

Tài liệu dài 24 trang này cũng đưa ra một loạt khuyến nghị, thúc giục các Kitô hữu “cổ võ văn hóa bao gồm, trong đó sự khác biệt được xem như món quà của Thiên Chúa” và tạo “không gian cho các cuộc đối thoại”.

Tài liệu mới kết luận: “Đối với các Kitô hữu, liên đới liên tôn là một cách vừa thực hiện mệnh lệnh yêu thương người khác của Chúa Giêsu, vừa làm việc với người khác để tìm kiếm hòa bình theo ý muốn của Thiên Chúa đối với thế giới.” (CNA 27.08.2020)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va