Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Liên hội và Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp Hoa Kỳ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2059 | Cật nhập lần cuối: 3/7/2017 9:12:00 AM | RSS

Vào lúc 15 giờ ngày 04.3.2017, Thường trực Tổng Liên Hội đã có cuộc gặp gỡ, bàn bạc với Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ nhằm đi đến những cam kết, hợp tác giữa hai Giáo hội với nhau trong công việc nhà Chúa chung.

Đại diện Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ (C&MA Hoa Kỳ) có Mục sư Tim Crouch – Phó Hội trưởng C&MA Hoa Kỳ; Mục sư Ron Walborn – Giám đốc học vụ Chủng viện Nyack; Mục sư Tim Steinert – Vụ trưởng Đông Nam Á, C&MA Hoa Kỳ.

Về phía Tổng Liên Hội có Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự; Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I, kiêm Viện trưởng VTKTH; Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II; Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Liên hội và Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp Hoa Kỳ

Sau lời chào thăm và giới thiệu thành phần hai bên, Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự chia sẻ về tình hình Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam qua các thời kỳ, mặc dù trải qua nhiều thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử với 106 năm, nhưng Hội Thánh của Chúa vẫn ổn định và phát triển cho đến ngày hôm nay; Hội Thánh Chúa tại Việt Nam luôn khắc ghi công khó và sự hi sinh của các đầy tớ Chúa thuộc Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã mang Tin Lành đến cho quê hương Việt Nam.

Mục sư Tim Crouch – Phó Hội trưởng C&MA Hoa Kỳ - trao đổi cùng với Thường trực TLH để hiểu thêm công việc nhà Chúa trong hai Giáo hội. Mục sư Tim Steinert có những lời tâm sự làm cho các đầy tớ Chúa rất xúc động: cách đây mấy chục năm, khi còn là sinh viên của Chủng viện tại Canada, ông và một nhóm bạn của mình đã chọn Việt Nam để hướng về và cầu nguyện đặc biệt, hầu cho Phúc Âm của Chúa được rao giảng khắp Việt Nam và bây giờ ông thỏa lòng khi nhìn thấy Hội Thánh được phát triển mạnh mẽ. Mục sư tin rằng các sinh viên của Chủng viện cũng đang và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Việt Nam.

Sau khi lãnh đạo hai Giáo hội thảo luận và trao đổi với nhau, các văn bản hợp tác về giáo dục đã được ký kết. Mục sư Tim Crouch chia sẻ thêm, ông hi vọng đây là khởi đầu để thắt chặt mối liên hệ giữa hai Giáo hội trong tương lai nhằm giúp cho sự phát triển công việc của nhà Chúa, nhất là đáp ứng cho tình trạng đang thiếu hụt người hầu việc Chúa tại Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Liên hội và Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên hiệp Hoa Kỳ

Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự có lời cảm ơn sâu sắc và trao kỷ niệm chương đến lãnh đạo Giáo hội C&MA Hoa Kỳ để ghi nhớ sự kiện quan trọng này.

Cuộc họp giữa TLH và C&MA Hoa Kỳ kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày trong sự ban phước của Chúa.

Phạm Cường
Nguồn: httlvn.org