30 câu hỏi về cuộc đời Thánh Rosa Lima

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 553 | Cật nhập lần cuối: 8/22/2021 8:38:51 AM | RSS

30 câu hỏi về cuộc đời Thánh Rosa Lima1. Tên Rửa tội của thánh Rosa de Lima là gì?

Isabel Flores de Oliva.

2. Mẹ thánh nữ, nhìn thấy khuôn mặt con gái xinh xắn và hồng hào, bắt đầu gọi cô bằng một cái tên khác. Tên đó là gì?

- Qua thời gian, khi nhìn thấy khuôn mặt của con gái trở nên hồng hào và xinh đẹp như một bông hồng, bà bắt đầu gọi con gái mình là Rosa (có nghĩa là Hoa Hồng).

3. Từ khi còn nhỏ, Rosa đã hướng tới điều gì?

Từ khi còn nhỏ, Rosa đã rất thích cầu nguyện và chiêm niệm.

4. Một hôm, Đức Giêsu hiện ra với thánh nữ khi ngài đang cầu nguyện. Đức Giêsu đã nói gì với chị?

Một ngày nọ, đang khi cầu nguyện trước bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria, ngài nghe thấy Hài Nhi Giêsu nói với mình: "Rosa, hãy dâng hiến tất cả tình yêu của con cho Ta."

5. Rosa làm gì để tránh thu hút sự chú ý của người khác, vì chị rất xinh đẹp?

Chị đã cắt tóc và quyết định dùng mạng che mặt, để không gây chú ý cho bất kỳ ai.

6. Ngài dành tình yêu của mình cho ai và vì tình yêu ấy, ngài đã từ bỏ điều gì?

Chị tuyên bố dành tình yêu của mình hoàn toàn dành cho Thiên Chúa và đã từ chối các cuộc hôn nhân, dù có những cuộc hôn nhân hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

7. Thiên Chúa gửi đến cho chị dấu chỉ nào, để cho biết chị nên vào Dòng tu nào?

Chị liên tục cầu xin Chúa cho mình biết anh nên vào Dòng tu nào. Và đột nhiên, có một con bướm đen và trắng bay đến với cô hàng ngày, và cứ bay trước mắt chị. Nhờ dấu chỉ này, dường như chị nhận rằng chị cần tìm một Dòng tu mang tu phục trắng đen. Và chị tìm đến Dòng Ba Đa Minh.

8. Thời đó, tu phục của các nữ tu Dòng Ba Đa Minh mặc có màu gì, và họ sống ở đâu?

Những chị em đó mặc áo chùng trắng và áo choàng đen và lựa chọn nếp sống của các tu sĩ, nhưng sống tại gia.

9. Vị thánh nào là hình mẫu và Đấng bảo trợ của chị?

Thánh Catalina de Siena (Catarina de Siena, lễ kính ngày 29/04), thánh nữ Dòng Ba Đa Minh nổi tiếng. Chị bắt tìm hiểu cuộc đời thánh nữ và noi gương ngài mọi mặt.

10. Rosa đã xây gì trong khu vườn nhà mình?

Thế rồi, người ta bắt đầu ngưỡng mộ những hành động của chị, và gọi chị là “chị thánh”. Thế nhưng, chị biết rằng không gì nguy hại bằng sự phù phiếm, lòng kiêu hãnh và mong muốn được xuất hiện trước mọi người, nên đã xây một căn phòng nhỏ trong khu vườn của gia đình chị, và dành nhiều giờ cả ngày lẫn đêm, để suy niệm, hãm mình và cầu nguyện.

11. Chị Rosa đã làm gì để giúp đỡ gia đình với các chi phí trong nhà?

Cha thánh nữ thất bại trong công việc kinh doanh khai thác mỏ và gia đình rơi vào cảnh nghèo khó. Vì vậy, vào ban ngày, chị dành vài giờ để làm vườn trên mảnh đất của gia đình và vào ban đêm, vài giờ để may vá, để giúp trang trải các chi phí trong gia đình.

12. Rosa có những hình thức hãm mình đền tội nào?

Điều đầu tiên chị muốn hãm mình là để chống lại tính tự kiêu, lòng tự ái, và mong muốn được xuất hiện trước mọi người và được mọi người ngưỡng mộ và biết đến. Nơi chị, cũng như trong tất cả những “cô bé lọ lem” khác trên thế giới, điều Đức Giêsu nói đã được ứng nghiệm: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Việc đền tội thứ hai mà chị Rosa thực hiện, đó về đồ thức ăn. Gần như chị thường xuyên ăn chay. Chị không bao giờ ăn thịt. Chị chỉ ăn ở mức tối thiểu cần thiết để không bị ngất xỉu vì suy nhược cơ thể.

13. Rosa đã ngủ ở đâu?

Chị ngủ trên những tấm ván thô cứng, với một khúc cây làm gối.

14. Ngày mất của chị là ngày nào?

Hàng năm, khi đến lễ kính thánh Bartôlômêô, vào ngày 24/08, chị luôn thể hiện niềm vui khôn tả. Chị giải thích rằng: "Vào ngày lễ kính thánh Bartolemeo, tôi sẽ được rời khỏi trần gian này để được sống với Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc của tôi."

Và điều đó đã xảy ra. Vào ngày 24.08.1617, sau cơn hấp hối vô cùng đau đớn, chị đã trút hơi thở cuối cùng, với niềm hân hoan được lên đường đến với Đấng vô cùng dấu yêu của mình.

15. Khi mất, chị bao nhiêu tuổi?

Rosa được 31 tuổi.

16. Ngày sinh của Thánh nữ là ngày nào?

Thánh Rosa de Lima sinh ngày 30.04.1586, tại bệnh viện Chúa Thánh Thần ở thành phố Lima.

17. Chị có bao nhiêu anh chị em?

Chị là một trong mười ba người con của ông bà Gaspar Flores, vì thế, chị có mười hai anh chị em.

18. Mẹ của bạn tên là gì?

Mẹ của chị là María de Oliva.

19. Chị được rửa tội ở đâu?

Tại giáo xứ San Sebastián của thành phố Lima.

20. Ai là cha mẹ đỡ đầu Rửa tội của chị?

Cha mẹ đỡ đầu của chị là ông Hernando de Valdés và bà María Orozco.

21. Tên của Tổng giám mục ban Bí tích Thêm Sức cho chị Rosa.

Chị đã nhận được bí tích Thêm sức từ tay Tổng Giám mục của Lima, thánh Toribio Alonso de Mogrovejo, nhân dịp ngài thực hiện chuyến thăm mục vụ trong Giáo phận.

22. Ai đã giúp Rosa trong việc xây dựng căn phòng nơi góc vườn?

Với sự giúp đỡ của người anh trai, là Hernando Flores, chị đã có được một căn phòng nhỏ trong khu vườn của nhà cha mẹ mình.

23. Căn phòng rộng bao nhiêu?

Căn phòng đó chỉ hơn hai mét vuông (mà ngày nay vẫn có thể thấy).

24. Santa Rosa là thánh Bổn mạng của?

Chị là vị thánh đầu tiên của Châu Mỹ. Vì thế, chị là thánh bảo trợ của thành phố Lima, châu Mỹ, Philippines, Đông Ấn và Chajari.

25. Chị dạy gì cho các em thiếu nhi?

Là một nữ tu dòng Ba Đa Minh, chị dạy học cho các em thiếu nhi, bao gồm cả dạy cho các em chơi nhạc cụ (Guitar, arpa, citara).

26. Ngày phong thánh của chị là ngày nào?

Chị được phong thánh bởi Đức Giáo hoàng Clemente X, vào ngày 12 tháng 4 năm 1671.

27. Hãy miêu tả đặc điểm bên ngoài của thánh Rosa?

Thánh nữ Rosa có khuôn mặt trái xoan, mái tóc vàng, làn da hơi trắng hồng như một đóa hồng và dáng người khá cao.

28. Hãy kể tên một số anh em của thánh nữ?

Anh trai Hernando (1584), là người có công lớn trong tiến trình phong thánh của chị, em gái Bernardina (1581), một người em mất năm 14 tuổi, em trai Francisco (1590), em gái Juana (1592), và sau đó là Andrés, Gaspar, Antonio và Matías.

29. Thánh Rosa là giáo dân hay đan sĩ?

Thánh nữ Rosa là một giáo dân, không phải là một đan sĩ dòng kín như nhiều người vẫn nghĩ. Chị sống tại nhà với cha mẹ như một giáo dân Dòng Ba Đa Minh. (chị sử dụng áo dòng Đa Minh).

30. Chị làm gì để giúp người túng thiếu?

Chị giúp đỡ những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn ở Lima. Để tiện lợi cho việc giúp đỡ người nghèo, chị chuẩn bị một căn phòng trong nhà mình làm nơi đón tiếp bệnh nhân.

Chuyển ngữ: Lm. Jose Hồ Sĩ Hiền, O.P (*)
Từ: perucatolico.com (18.08.2021)
Nguồn: daminhrosalima.net (21.08.2021)

(*): Cha Jose Hồ Sĩ Hiền, O.P, đang phục vụ tại Peru – quê hương Chị Thánh Rosa Lima. Trong tâm tình hiệp thông thương mến, Cha đã dành thời gian chuyển dịch 30 câu hỏi đáp về cuộc đời thánh nữ Rosa de Lima mà Cha đọc được trên tạp chí tiếng Tây Ban Nha, như một món quà mừng Kính Thánh Nữ, và mừng chị em Đa Minh Rosa Lima cũng như những ai yêu mến Chị Thánh)