Tâm thư của Ban Trị Sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 73 năm Khai Đạo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 858 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Năm thứ 73

 

TÂM THƯ

CỦA BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG PHẬT GIÁO HÒA HẢO

GỞI TOÀN THỂ ĐỒNG ĐẠO NHÂN KỶ NIỆM

73 NĂM NGÀY ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

KHAI SÁNG ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO

(18/5 Kỷ Mão, 1939 – 18/5 Nhâm Thìn, 2012)

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

Cùng toàn thể đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo kính mến,

 

Kính mừng Đại lễ 18/5 năm nay đúng vào thời điểm chúng ta vừa kết thúc thắng lợi chương trình đạo sự nửa nhiệm kỳ III (2009-2014). Hai năm rưỡi qua tiếp tục kiên định đường hướng vì Đạo pháp, vì Dân tộc, tất cả đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương và cơ sở tinh tấn tu hành theo tôn chỉ giáo lý gắn kết với lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đã giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chơn truyền và thực hiện đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy:


“Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh”.


Thấm nhuần cái ý tưởng hành đạo ấy mà mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, trong năm đạo thứ 73 đã cùng Ban Trị sự Trung ương phấn đấu đạt nhiều thành tựu trên các mặt thế sự và đạo sự, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng đạo nói riêng và đồng bào nói chung ngày một nâng cao, an sinh xã hội ổn định. Đồng đạo chúng ta ý thức rõ trách nhiệm công dân và bổn phận của người tín đồ tại gia, nhập thế đã “nỗ lực hy sinh cho xứ sở”. Nhiều tấm gương sáng sống “tốt Đời, đẹp Đạo” được biểu dương. Phật giáo Hòa Hảo ngày càng gắn bó với cộng đồng các tầng lớp nhân dân và đồng hành cùng các tôn giáo bạn, trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước vào khu vực và quốc tế.


Với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của nền Đạo vị nhân sinh, hôm nay trong không khí thiêng liêng của ngày Đại lễ, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo long trọng tuyên hứa trước toàn thể quý đồng đạo, dù có khó khăn gian khổ, Ban Trị sự Trung ương sẽ cùng chư quí đồng đạo, chung sức, chung lòng, toàn tâm, toàn ý nghiêm cẩn tuân thủ tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy, chấp hành đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, thực hiện trọn vẹn nội dung chương trình đạo sự mà Đại hội cấp toàn đạo quyết nghị thông qua ngày 21 tháng 5 năm 2009 lần III.


Một: Tiếp tục củng cố phát triển và kiện toàn tổ chức, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực để xiển dương giáo pháp “học Phật, tu Nhân”, kiên trì đường hướng “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”.


Hai: Tiếp tục đẩy mạnh đạo sự phổ truyền giáo lý, góp phần tích cực bảo tồn, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc.


Ba: Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, đem lại phước lợi cho đồng đạo, đồng bào. Đặc biệt chú ý đến các chương trình xây dựng nông thôn mới.


Bốn: Chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, mời gọi người tâm huyết song song với việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài lo cho đạo, phục vụ nước nhà, đáp ứng sự phát triển của Phật giáo Hòa Hảo trong giai đoạn mới.


Ban Trị sự Trung ương kêu gọi toàn thể chư quí đồng đạo, muôn người như một – cùng đồng bào cả nước nhắm đến mục tiêu cao đẹp là xây dựng một Tổ quốc Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đủ sức hội nhập bình đẳng cùng khu vực và quốc tế.


Tất cả chúng ta hãy cảnh giác những âm mưu chia rẽ đạo – đời, tách rời đạo pháp với dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ trong nội bộ đạo; tuyên truyền mê tín, dị đoan; hãy hiệp sức nhau tinh tấn tu hành để thực hiện cho được hoài bão lớn của Đức Thầy.


“Ước mơ thế giới lân hòa hảo

Nhà Phật, con Tiên hé miệng cười”.


Nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho toàn thể đồng đạo chúng ta Bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên dung.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Tâm thư của Ban Trị Sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 73 năm Khai Đạo

 

 

 Ban Trị Sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo