Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Tòa Tổng Giám mục

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 150 | Cật nhập lần cuối: 12/22/2022 1:06:21 PM | RSS

Nhân mùa Giáng sinh 2022, sáng nay, 22.12.2022, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng phái đoàn, cùng chư tôn đức Ban Thường trực đã đến Tòa Tổng Giám mục TP.HCM chúc mừng.

Tiếp phái đoàn chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP có Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng; cùng các linh mục, nữ tu và các thành viên Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn.

Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã thăm hỏi và chúc mừng đến ngài Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các linh mục, nữ tu, cùng chia sẻ niềm vui với bà con tín hữu tại TP.HCM đón mùa Giáng sinh năm 2022 an lành và hạnh phúc.

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Tòa Tổng Giám mục

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng có lời chúc mừng ngài Tổng Giám mục được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Trao đổi tại buổi gặp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự chia sẻ trong lý tưởng bác ái phục vụ nhân sinh của Công giáo và lý tưởng từ bi của Phật giáo cùng gặp nhau, đó là mối tương quan trong mục tiêu cùng phục vụ cho lợi ích, an lạc cho số đông, xây dựng mối tương quan đại đoàn kết tôn giáo nhằm đem lại sự bình an, hạnh phúc cho tín đồ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phụng sự nhân sinh.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đáp từ, cảm ơn Hòa thượng Thích Lệ Trang và phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến thăm và có lời chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2022.

Ngài Tổng Giám mục bày tỏ niềm vui khi hai tôn giáo đã có những hoạt động xã hội hỗ trợ cho người dân nghèo, đặc biệt những hoạt động tình nguyện, phụng sự giúp đỡ tuyến đầu trong đại dịch Covid-19, người nghèo vừa qua. Hai tôn giáo đã duy trì truyền thống giao lưu tốt đẹp trong những dịp lễ trọng của hai bên, thể hiện mối quan hệ đại đoàn kết tôn giáo, dân tộc nhằm đem lại tình thương, sự chia sẻ, góp phần xây dựng đời sống xã hội tốt đẹp.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn
Nguồn: giacngo.vn