Đoàn Việt tông tại Thái Lan thăm GHPGVN, Việt Nam Quốc Tự

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 774 | Cật nhập lần cuối: 10/4/2018 3:35:50 PM | RSS

Chiều ngày 03.10.2018, đoàn Việt tông Thái Lan (còn gọi là An Nam tông - tiếng Thái: อนัมนิกาย” - Annamnikai, Pāli: Annamnikāya) đã đến Việt Nam Quốc Tự - Trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM thăm, vấn an Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, chư tôn đức BTS GHPGVN TP.

Đoàn chư Tăng và Phật tử Thái Lan do HT.Thích Tịnh Liên, Phó Tăng trưởng Việt tông tại Thái Lan làm Trưởng đoàn; cùng TT.TS Phra Sophonvachirabhorn, Phó Viện trưởng phụ trách Ngoại vụ Đại học Maha Chulalongkornrajavidyalaya (MCU), cùng chư Tăng trụ trì, trú xứ các chùa thuộc Việt tông và một số Phật tử, du học Tăng Việt Nam tại Thái Lan tháp tùng.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó Trưởng Thường trực ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP, chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP đón tiếp đoàn trong đạo tình

Đoàn Việt tông tại Thái Lan thăm GHPGVN, Việt Nam Quốc Tự

Chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam Quốc Tự

Tại buổi tiếp, ông Ngô Trịnh Hà, Vụ trưởng vụ Nghiên cứu Tổng hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết đây là lần thứ 2 đoàn Phật giáo Thái Lan đến thăm chư tôn đức GHPGVN (lần đầu tiên vào năm ngoái, 2017).

Những chuyến viếng thăm này nhằm tăng cường, thắt chặt mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước. Phật giáo Việt tông tại Thái Lan được hình thành từ thế kỷ XVIII, trên cơ sở mối quan hệ nhân dân giữa hai nước Thái Lan - Việt Nam có từ lâu đời.

Ông Hà thông tin cho biết, hiện nay tại Thái Lan có 21 ngôi chùa Việt Nam vừa sinh hoạt tín ngưỡng, vừa là trung tâm văn hóa, giáo dục cộng đồng cho giới trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Thái Lan.

Sau lời thăm hỏi trong đạo tình, HT.Thích Trí Quảng điểm lại về hoàn cảnh lịch sử của việc hình thành Việt tông - bộ phận của Phật giáo Việt Nam trên đất nước vương quốc Thái Lan gần hai trăm năm qua. “Tôi xin đại diện Tăng Ni, Phật tử GHPGVN TP.HCM trân trọng sự cưu mang, giúp đỡ của Hoàng gia, Chính phủ, Hội đồng Tăng-già Thái Lan đã giúp đỡ cho Việt tông - Phật giáo Việt Nam trên đất nước Thái Lan tồn tại hơn một thế kỷ qua”, Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM nhấn mạnh.

Hòa thượng nhắc lại mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Phật giáo hai nước trong giai đoạn Việt Nam kháng chiến vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược, cũng như cuộc vận động cho hòa bình và tự do tôn giáo của Phật giáo Việt Nam năm 1963 đã được nhân dân và Phật giáo Thái Lan ủng hộ tinh thần.

Dịp này, Hòa thượng đã nhắc lại những ấn tượng đối với Phật giáo Thái Lan cũng như chư vị lãnh đạo Hội đồng Tăng già Thái, đặc biệt là đạo tình đối với cố Trưởng lão HT.Thích Kính Chiếu, vị Tăng trưởng của Việt tông tại Thái Lan trong thời gian 10 năm đảm trách Phật sự đối ngoại của GHPGVN.

"Trong những lần đến đến Thái Lan dự các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế, tôi đều đến thăm các chùa Việt và thăm chư tôn đức đang hành đạo nơi đây. Được chứng kiến, nghe chư Tăng sinh trưởng ở Thái Lan duy trì các thời kinh tụng bằng tiếng Việt trong các nghi lễ hàng ngày, điều đó làm tôi vô cùng xúc động”, Hòa thượng chia sẻ.

Hòa thượng cũng giới thiệu đôi nét về Việt Nam Quốc Tự, trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của Phật giáo TP mang dấu ấn của cuộc tranh đấu của Phật giáo miền Nam năm 1963, ngôi bảo tháp 13 tầng, cao 63 mét - dự kiến hoàn thiện vào mùa Phật đản năm tới, nơi đây sẽ là nơi tôn thờ xá-lợi Trái tim bất diệt của Bồ-tát HT.Thích Quảng Đức.

Dịp này, qua TT.Phra Sophonvachirabhorn, Hòa thượng “gởi lời thăm hỏi các vị giáo phẩm trong Hội đồng Tăng-già Thái Lan, đã dành những trọng thị đối với Việt tông trong thời gian qua, với lòng biết ơn GHPGVN cũng như của riêng tôi”, Hòa thượng cũng mong những dịp thăm viếng, hợp tác như thế này là rất cần thiết để sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai quốc gia, giữa Phật giáo giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn.

Đại diện Phật giáo An Nam tông Thái Lan, HT.Thích Tịnh Liên đã có lời vấn an sức khỏe Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cũng như GHPGVN, Phật giáo TP.HCM đã với sự biết ơn vì những quan tâm đặc biệt dành cho Việt tông Thái Lan trong chuyến thăm lần thứ 2 này.

Tại buổi tiếp thân mật, TT.Phra Sophonvachirabhorn, đại diện đoàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Phó Pháp chủ cùng chư tôn đức đã tiếp đón đoàn Phật giáo Thái Lan, Việt tông Thái Lan rất trọng thị. Đây là chuyến thăm nhiều ý nghĩa, tăng cường mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước. Đặc biệt, Thượng tọa thể hiện sự vui mừng khi được gặp lại Hòa thượng Phó Pháp chủ và chư vị Hòa thượng lãnh đạo GHPGVN, chúc mừng GHPGVN chính thức nhận quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019.

TT.Phra Sophonvachirabhorn bày tỏ mong muốn có sự hợp tác trên phương diện giáo dục Phật giáo, có thể Đại học MCU sẽ gởi chư Tăng đến học tại các trường Phật học hoặc tại các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN.

* TƯGH tiếp đoàn Việt tông tại Thái Lan

Sáng cùng ngày, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra buổi tiếp đoàn Phật giáo Thái Lan gồm 63 thành viên sang thăm chư tôn đức GHPGVN lần thứ 2. Đoàn Phật giáo Thái Lan do HT.Suddhibadhu, thành viên Hội đồng Tăng-già Thái Lan làm Trưởng đoàn, cùng HT.Thích Tịnh Liên, TT.Phra Sophonvachirabhorn; ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cùng thành viên đoàn.

Tiếp đoàn Phật giáo Thái Lan có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; HT.Thích Thiện Tánh, TT.Thích Thiện Thống, đồng Phó Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh VP II TƯGH cùng chư tôn đức văn phòng Ban Thường trực HĐTS.

Giới thiệu về nhân duyên buổi thăm này, ông Vũ Hồng Nam cho biết, đây là lần thứ hai đoàn Phật giáo Thái Lan đến thăm GHPGVN. Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường, thắc chặt mối hệ nhân dân, Phật giáo của hai nước Việt Nam - Thái Lan. Đặc biệt, văn hóa, Phật giáo hai nước có sự giao thoa, đan xen nhau lâu đời, trong tình hữu nghị đó, có một số Phật từ và nhà sư đã sang Thái Lan xây dựng nên Việt tông và tồn tại trên 200 năm.

Đoàn Việt tông tại Thái Lan thăm GHPGVN, Việt Nam Quốc Tự

Chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam

“Trong chuyến thăm lần thứ 2 này, GHPGVN và Phật giáo Thái Lan sẽ có sự ký kết hợp tác giữa hai Giáo hội, tin rằng Phật giáo hai nước sẽ tiếp tục thành công và mở ra nhiều bước phát triển mới”, ông Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng, HT.Thích Thiện Nhơn cho biết, hai nước Việt Nam và Thái Lan uống chung dòng nước Mê-kông nên có sự gắn kết bền chặt về văn hóa trên 1.000 năm qua. Từ năm 1781 có một số Phật tử và nhà sư đến Thái Lan xây dựng chùa Quảng Phước (1787), đó là mốc lịch sử hình thành Phật giáo Việt tông tại Thái Lan.

Điều đáng mừng là chư Tăng Phật giáo Việt tông vẫn giữ được truyền thống văn hóa, ngôn ngữ, sắc phục Phật giáo, pháp môn hành trì của Phật giáo Việt Nam. Gần đây, Phật giáo Việt tông luôn là cầu nối giữa Vương quốc Thái Lan, Hội đồng Tăng-già Thái Lan với GHPGVN, qua đó có sự gắn bó hơn nữa giữa hai dân tộc, Phật giáo hai nước trên các phương diện.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng đề nghị có sự ký kết bảng ghi nhớ về phương diện trao đổi truyền thống Phật giáo, văn hóa, tổ chức hội thảo, hỗ trợ Tăng Ni sinh giữa 3 Học viện Phật giáo VN và MCU, tổ chức thăm viếng giữa GHPGVN và Phật giáo Việt tông nhằm thắt chặt mối quan hệ giao lưu, hữu nghị.

Đại diện đoàn Phật giáo Thái Lan, Hòa thượng Suddhibadhu đánh giá cao công tác giáo dục, các hoạt động hữu ích của Phật giáo Việt tông trong thời gian qua, đã đồng hành cùng Phật giáo Thái Lan. Hòa thượng tin rằng GHPGVN tăng cường khuyến khích, ủng hộ công tác truyền bá Phật giáo Việt tông. Đây là cơ sở để mở rộng mối quan hệ giữa Phật giáo Thái Lan và GHPGVN, tuy có sự khác biệt nhưng Phật giáo hai nước đều tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần hòa bình và bền vững.

“Tôi vui mừng, Phật giáo hai nước có cả những cư sĩ, Phật tử chứ không riêng gì Tăng sĩ, chúng ta luôn giúp đỡ nhau như vậy. Đó là cách chúng ta kế thừa và phát triển Phật giáo”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp, HT.Thích Tịnh Liên bày tỏ lòng tri ân đến đại diện các bộ, ban, ngành đã giúp đỡ cho Việt tông - Thái Lan có chuyến thăm GHPGVN lần thứ 2. Đoàn đã được chư tôn đức GHPGVN tiếp đón rất trọng thị.

Được biết, trong chuyến đi này từ ngày 30/09-05/10/2018, đoàn đã thăm viếng các ngôi chùa thuộc GHPGVN. Chuyến thăm lần thứ 2 này, đoàn thăm chư tôn đức GHPGVN, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự, tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), chùa sắc tứ Tam Bảo (Kiên Giang)…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cũng trong sáng ngày 03/10, đoàn đã đến thăm chùa Vĩnh Nghiêm và cùng chư tôn đức GHPGVN tham gia thực hiện khóa lễ cầu nguyện cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười vừa từ trần.

H. Diệu - Ảnh: Bảo Toàn
Nguồn: giacngo.vn