Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1444 | Cật nhập lần cuối: 7/15/2017 8:28:18 AM | RSS

Sáng ngày 13.7.2017 (nhằm 20-6 Đinh Dậu) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 xa lộ Hà Nội, P. An phú, Q.2) đã trang trọng diễn ra lễ khánh thành Pháp viện và lễ Đại tường HT.Pháp sư Thích Giác Nhiên.

Quang lâm chứng minh tham dự có HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, cùng chư tôn đức HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp; HT.Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Thanh Quyết, đồng Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN, BTS các tỉnh thành, các BTS Phật giáo 24 quận huyện TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.HCM, giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, lãnh đạo các Giáo đoàn Tăng, Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ cùng đông đảo tín đồ Phật tử về dâng hoa chúc mừng đại lễ.

Quan khách và chính quyền có ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể T.Ư, TP.HCM và Q.2 tham dự.

Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

Chư tôn giáo phẩm và quý quan khách cắt băng khánh thành

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc. Theo đó, Hòa thượng thay mặt cho toàn thể chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ thành kính bày tỏ niệm ơn chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, BTS GHPGVN các tỉnh thành cùng các cấp Đảng ủy, Chính quyền đã chứng minh và cấp giấy phép cho công trình đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang để đến hôm nay thêm một phạm vũ phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng bộc bạch trong niềm vui khánh thành ngôi Pháp viện, Tăng Ni, tín đồ Giáo đoàn IV cùng bổn tự thành kính tượng niệm lễ Đại tường cố HT.Pháp sư Giác Nhiên, vị khai lập Giáo đoàn IV và ngôi Pháp viện Minh Đăng Quang. Lễ khánh thành Pháp viện hôm nay đã hoàn thành tâm nguyện của bậc Thầy hiền.

Hòa thượng cũng ôn lại quá trình hình thành và xây dựng ngôi Pháp viện Minh Đăng Quang do cố HT.Thích Giác Nhiên thành lập năm 1968. Từ ngôi chánh điện cất tạm, ngày 28-6-2009 Pháp viện được khởi công trùng tu xây dựng. Cho tới nay đã được cơ bản hoàn thành đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương.

Đại diện các cấp Chính quyền TP, bà Tô Thị Bích Châu đã phát biểu chúc mừng ngày thành tựu ngôi phạm vũ khang trang sau gần 8 năm xây dựng. Bà cũng thay mặt lãnh đạo các cấp chúc mừng ngôi phạm vũ chính thức sinh hoạt, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, góp phần quan trọng trong việc hoằng dương Phật pháp cũng như phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ sách tấn, tán dương sự nỗ lực của Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ và HT.Thích Giác Toàn, trụ trì ngôi Pháp viện đã nỗ lực xây dựng một đạo tràng trang nghiêm, tráng lệ làm nơi xiển dương Phật pháp, kiến tạo môi trường đạo đức, tâm linh cho bá tánh thập phương nương theo tu học. Hòa tượng nhấn mạnh: “Mỗi ngôi đạo tràng được thành lập là thế gian bớt đi một ngục trường…”

Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

Lễ Phật tại chánh điện sau nghi thức cắt băng khánh thành

Hòa thượng Phó Pháp chủ cũng nhấn mạnh sự đóng góp của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Trong đó ngôi Pháp viện được hình thành từ bãi rác, và với sự chung tay hợp sức, đoàn kết của chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, sau thời gian đại trùng tu đã có được ngôi phạm vũ trang nghiêm, trung tâm tu học, văn hóa và xã hội của Hệ phái thành viên sáng lập GHPGVN hôm nay. Hòa thượng chúc mừng toàn thể chư tôn đức Hệ phái thành đạt mọi ý nguyện tiếp nối được ngọn đèn do Tổ sư Minh Đăng Quang để lại.

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, Ban Tổ chức đại lễ cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường để cúng dường trai tăng để đáp tạ thâm tình linh sơn pháp lữ. HT.Thích Thiện Nhơn đã có lời đạo từ tán dương công đức của toàn thể chư tôn đức tăng Ni hệ phái Khất sĩ.

Thay lời Ban Tổ chức, HT.Thích Minh Bửu phát biểu cảm tạ tri ân trước khi cung thỉnh chư tôn đức TƯGH, chư tôn đức Hệ phái tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng bửu điện. Nghi thức lễ dâng hương lạc thành ngôi bảo điện trong không khí trang nghiêm và đầy hoan hỷ.

Vũ Giang
Nguồn: giacngo.vn