Phật giáo TP.HCM họp chuẩn bị Đại lễ Phật đản

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 898 | Cật nhập lần cuối: 2/27/2017 2:04:28 PM | RSS

Sáng ngày 27.2.2017, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp giao ban triển khai nhiều Phật sự của Phật giáo TP.HCM.

Tham dự họp còn có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thường trực, ban, ngành trực thuộc, Văn phòng BTS.

Nhiều hoạt động Phật sự sắp tới được triển khai tại buổi họp. Theo đó, chư tôn đức Phật giáo TP.HCM sẽ thực hiện lễ bố-tát tụng giới tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang vào 14-2 Âl (do Việt Nam Quốc Tự vẫn đang thi công nội điện).

Phật giáo TP.HCM họp chuẩn bị Đại lễ Phật đản

HT. Thích Minh Thông phát biểu tại buổi họp

Chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2017, chư tôn đức Ban Thường trực cũng chỉ đạo các BTS GHPGVN quận, huyện tổ chức trang nghiêm lễ đài để chư Tăng Ni, Phật tử kính mừng Đức Phật đản sinh.

Theo thông lệ hàng năm, BTS GHPGVN TP.HCM cũng sẽ tổ chức lễ rước kiệu cung nghinh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10) đến công trình Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10), BTS GHPGVN TP sẽ tổ chức lễ tắm Phật và cử hành Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự.

Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức lễ cầu nguyện rót đồng đúc Đại hồng chung nặng 3 tấn tại Thừa thiên Huế vào ngày 19-2 Âl. Đại hồng chung do chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) tài trợ kinh phí, sau khi hoàn thành sẽ được tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự.

Tại buổi họp, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cho biết, Ban sẽ khai giảng khóa bồi dưỡng về giới luật và nghi lễ thiền môn năm 2017 cho Tăng Ni trẻ, khóa học từ ngày 27-2 Âl đến 12-4 Âl.

Ngoài ra, chư tôn đức Ban Thường trực chuẩn bị tổ chức lễ cầu nguyện khởi công xây dựng Bát Bửu Phật đài (Phật Cô Đơn) tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh vào ngày 16-2 Âl tới. Buổi lễ cầu nguyện theo nghi thức truyền thống sẽ có sự tham gia của chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện và đông đảo Phật tử… Hiện nay, hồ sơ thiết kế, bản vẽ công trình Bát Bửu Phật đài đã hoàn tất, công trình có kết cấu một trệt, một lầu.

H.Diệu
Nguồn: giacngo.vn