Phật giáo TP.HCM tổng kết công tác Phật sự 2015

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1359 | Cật nhập lần cuối: 2/7/2016 2:12:31 AM | RSS

GN (23/01/2016) - Tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động năm 2016 .

Quang lâm chứng minh và tham dự hội nghị có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM;

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban BTS PG TP; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS; NT.Thích Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP; ban, ngành trực thuộc PG TP; 24 BTS PG quận, huyện, các tự viện TP, Phật tử về tham dự.

Về phía các cơ quan, ban, ngành TP có sự hiện diện của ông: Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch HLH Phụ nữ TP; ông Huỳnh Đức, Chủ tịch UBMTTQVN quận 10…

A BT (10).JPG
Chư tôn đức giáo phẩm niệm Phật cẩu gia hộ

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khẳng định trong năm qua, Tăng Ni, Phật tử TP đã toàn tâm toàn ý thực hiện các chương trình Phật sự, chăm lo cho đồng bào còn khó khăn. Nhiều Phật sự được Phật giáo TP kịp thời quan tâm, đặc biệt là công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự, trong 1 năm qua được xây dựng vượt tiến độ, thực hiện xong tầng hầm, đúc được tôn tượng Đức Phật Bổn sư cao 7,5 m, nặng 35 tấn.

Phật giáo TP cũng tổ chức được Đại giới đàn Trí Đức quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 1.000 Tăng Ni tập trung cấm túc học tập giới luật, oai nghi tế hạnh trong 1 tuần liền, mở được khóa Bồi dưỡng trụ trì với hơn 1.000 Tăng Ni tham dự và hơn 800 Tăng Ni được cấp chứng chỉ 1, nhiều thành tựu về TTXH và các Phật sự quan trọng khác của các ban, ngành thuộc BTS PG TP.

A BT (16).JPG
ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày báo cáo Phật sự 2015

Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP trình bày báo cáo Phật sự 2015. Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII và chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của Ban Trị sự PG TP, công tác Phật sự của GHPGVN thành phố được thực hiện qua hoạt động tích cực của các ban chuyên ngành như: Tăng sự, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế - Tài chánh, Từ thiện xã hội, Phật giáo quốc tế, Kiểm soát, Pháp chế, Thông tin - Truyền thông, báo Giác Ngộ, Ban Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo, các cơ sở từ thiện… cùng với sự hoạt động của 24 Ban Trị sự GHPGVN quận huyện, các cơ sở tự viện trong toàn thành phố, với sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền thành phố, quận, huyện, phường xã, sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử thành phố. Tất cả đã góp phần cho thành tựu về công tác Phật sự năm 2015 của GHPGVN TP.HCM.

A BT (12).JPG

Phật giáo TP thực hiện các Phật sự nổi bật như: Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015; lễ rước Phật đản sinh từ Văn phòng BTS đến Việt Nam Quốc Tự; Ban Kiến thiết đã hoàn thành được 95% công tác đổ bê-tông sàn tầng một Việt Nam Quốc Tự, đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 7,5 m, nặng 35 tấn; tổ chức “Pháp hội Dược Sư” tại các cơ sở tự viện: Ấn Quang, Phổ Quang, Việt Nam Quốc Tự và Huê Nghiêm.

Phật giáo TP tổ chức an cư kiết hạ tại 41 điểm an cư tập trung với tổng số hành giả là 3.415 Tăng Ni; 96 điểm an cư tại chỗ với tổng số hành giả là 2.736 Tăng Ni. Ban Chỉ đạo ACKH thành phố PL.2559 đi thăm và sách tấn hành giả An cư tại các trường hạ.

A BT (11).JPG
Chư Tăng Ni và quan khách

A BT (13).JPG
Quang cảnh hội nghi tổng kết Phật sự

Ban Trị sự PG TP tổ chức thành công Đại giới đàn Trí Đức với hơn 1.000 Tăng Ni xin thọ giới; mở khóa Bồi dưỡng trụ trì cho hơn 1.000 Tăng Ni tham dự, cấp chứng chỉ I cho hơn 800 Tăng Ni thi đạt yêu cầu. Tổ chức thuyết giảng tại 42 lớp giáo lý do các tự viện tự thành, có 28 giảng đường với khoảng 5.430 Phật tử, đặc biệt 17 giảng đườnglớn với hơn 3.320 Phật tử thính giả, 309 đạo tràng với 48.213 Phật tử.

Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo toàn TP trị giá trên 406 tỷ đồng.

A BT (17).JPG
Chư Tăng tham dự

Ban Thường trực Ban Trị sự PG TP đã ban hành quyết định số 423/QĐ/BTS-PGTP, ngày 21-9-2015, về việc thành lập Ban Quản trị Bát Bửu Phật Đài - H.Bình Chánh, nhiệm kỳ I (2015-2017); thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo 24 quận huyện nhiệm kỳ (2016-2021) với thành phần nhân sự: HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban; HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực; HT.Thích Minh Thông, Phó ban; Bổ sung một số chức danh trong Ban Thường trực BTS PG TP.

Về công tác văn phòng, BTS đã cấp phát 272 giấy chứng nhận Tăng Ni của TƯGH, đã xác nhận 303 đơn xin phát nguyện xuất gia; hợp thức hóa, bổ nhiệm trụ trì, Ban Quản trị, Ban Hộ tự cho 43 cơ sở tự viện; đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho 48 cơ sở, 11 cơ sở tự viện xin sửa chữa, trùng tu…

A BT (29).JPG
HT.Thích Đức Nghiệp trao quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của TƯGH đến HT.Thích Trí Quảng

Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016, Phật giáo TP cũng đề ra nhiều nội dung: Cử đoàn Phật giáo thành phố thăm và chúc Tết các vị lãnh đạo thành phố và Giáo hội nhân dịp Xuân Bính Thân; tổ chức Pháp hội Dược Sư vào tháng Giêng năm Bính Thân, Hướng dẫn BTS PG 24 quận huyện tổ chức Đại hội đại biểu cấp quận huyện nhiệm kỳ (2016-2021), tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội, thành lập Ban Kiểm soát Tăng Ni-Tự viện cấp quận, huyện và thành phố, kiện toàn nhân sự vào các vị trí, chức danh của Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố đã bị khuyết, tiếp tục công tác xin đổi mới và cấp khuôn dấu tròn mẫu GHPGVN TP cho các cơ sở tự viện, tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản PL.2560 cấp thành phố tại Việt Nam Quốc Tự, tổ chức và ổn định khóa an cư kiết hạ PL.2560 cho Tăng Ni toàn thành phố, tiếp tục cập nhật thống kê tự viện, Tăng Ni, đề xuất với các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ việc bổ nhiệm trụ trì, Ban Hoằng pháp tổ chức hội thi diễn giảng, kết hợp với các ban, ngành chức năng để tiến hành công tác thành lập Ban Kiểm Tăng của GHPGVN TP…

A BT (30).JPG
HT.Thích Đức Nghiệp trao Bằng tuyên dương công đức đến HT.Thích Trí Quảng

A BT (31).JPG
HT.Thích Thiện Pháp trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

A BT (33).JPG
HT.Thích Thiện Tánh nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN

Hội nghị cũng được HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Kinh tế-Tài chánh báo cáo công tác thu chi tài chánh của BTS PG TP.

Tại hội nghị, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN cho 14 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự 2015; Ủy ban MTTQVN TP cũng tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân đã hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào do Mặt trận phát động.

BTS PG TP cũng đã trao 816 chứng chỉ I cho đại diện Tăng Ni 24 BTS PG quận huyện đã hoàn thành khóa Bồi dưỡng trụ trì do BTS PG TP tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP đã chúc mừng HT.Thích Trí Quảng được suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM. Đồng thời trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự nổi bật của Phật giáo TP đạt được năm 2015. Những nỗ lực của Phật giáo TP trong hoạt động Phật sự “tốt đạo đẹp đời”, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn bản sắc dân tộc, thể hiện truyền thống đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN...

Trong năm 2016, ông cũng mong Phật giáo TP hoàn thành các mục tiêu công tác Phật sự đã đề ra và thay mặt Ban Tôn giáo TP hứa sẽ kết hợp với BTS PG TP, Ban Kiểm Tăng hỗ trợ, giải quyết vấn nạn giả danh tu sĩ khất thực phi pháp…

A BT (44).JPG
HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM tán thán Phật giáo TP đã hoàn thành nhiều Phật sự nổi bật năm 2015. Đại diện TƯGH, Hòa thượng chúc mừng HT.Thích Trí Quảng – vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo TP được suy tôn vào ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM.

Dịp này, Hòa thượng gởi lời chúc đến quý khách, toàn thể Tăng Ni, Phật tử TP trong năm mới, nhiều sức khỏe, giới thể trang nghiêm, hoàn thành mọi Phật sự và thành công ở lĩnh vực mình công tác.

Kính mời quý bạn đọc xem thêm chùm ảnh hội nghị:

A BT (26).JPG
NT.Thích nữ Như Châu tặng hoa chúc mừng

A BT (27).JPG
HT.Thích Tịnh Hạnh báo cáo tài chánh

A BT (28).JPG
TT.Thích Thiện Thống đọc quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của TƯGH

A BT (41).JPG
HT.Thích Thiện Tánh trao chứng chỉ khóa Bồi dưỡng trụ trì cho đại diện Tăng Ni

A BT (32).JPG

Nhận bằng khen của TƯGH

A BT (37).JPG
Nhận Bằng khen của UB MTTQVN TP

A BT (18).JPG
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự

A BT (1).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu cảm tạ

A BT (12).JPG
Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự của Phật giáo TP.HCM

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Nguồn giacngo.vn