Sóc Trăng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1173 | Cật nhập lần cuối: 10/13/2016 3:53:04 PM | RSS

Sáng 12.10.2016, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trọng thể cử hành Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Khánh Sơn (30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Chứng minh Đại lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Sanh, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Về phía chính quyền có ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Dương Sà Kha, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng cùng quý vị đại diện chính quyền, Mặt trận các cấp tại địa phương đồng tham dự.

Sóc Trăng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội

Nghi thức niệm Phật - mở đầu đại lễ

Chư tôn đức Tăng Ni đại diện các hệ phái thuộc 182 ngôi tự viện trong tỉnh Sóc Trăng và đông đảo Phật tử tại địa phương đồng chứng dự, tặng nhiều lẵng hoa chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.

Tại buỗi lễ, sau phần nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tuyên đọc Thông điệp Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Sanh đọc Diễn văn Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

TT.Thích Minh Hạnh báo cáo kết quả đạt được của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng từ khi tái thành lập cho đến nay (1992 - 2016); qua đó cho biết, 24 năm hình thành và phát triển, PG tỉnh luôn luôn đoàn kết, hòa hợp trong mọi công tác Phật sự với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Sóc Trăng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội

Chư tôn thiền đức

Dịp này, Trung ương Giáo hội cũng đã tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho 12 tập thể và 24 cá nhân thuộc BTS PG tỉnh Sóc Trăng - đã có nhiều công đức trong các công tác Phật sự, tích cực xây dựng, phát triển Ban Trị sự từ ngày thành lập đến nay.

HT.Thích Thiện Nhơn trong lời đạo từ đã có lời tán thán công đức chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Sóc Trăng đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển GHPGVN trong 35 năm qua.

Đại lễ diễn ra trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thành công viên mãn trong sự hoan hỷ của người con Phật.

Thích Định Hương
Nguồn: giacngo.vn