Thiêng liêng khóa lễ tâm linh tại Việt Nam Quốc Tự

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 860 | Cật nhập lần cuối: 11/8/2017 9:57:12 AM | RSS

Vào lúc 8 giờ sáng 5.11.2017 (17/9-Đinh Dậu), tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3-2, Q.10) BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức khóa lễ tâm linh truyền thống, cầu nguyện quốc thái dân an.

Tham dự chứng minh có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo TP cùng chư tôn đức các ban ngành T.Ư, Ban Thường trực BTS, BTS Phật giáo 24 quận huyện, Tăng Ni các tự viện, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đông đảo Phật tử trong và ngoài TP tham dự.

Tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, Hoà thượng Phó Pháp chủ đã cùng chư tôn đức đã dâng hương cúng dường, đảnh lễ chư vị tổ sư qua các thời kỳ.

Thiêng liêng khóa lễ tâm linh tại Việt Nam Quốc Tự

HT. Thích Trí Quảng dâng hương cúng dường chư Tổ tại Tổ đường

Sau khi dâng hương lễ chư Tổ sư, chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS đã thực hiện khóa lễ Tam bảo tại bảo điện. HT.Thích Trí Quảng đã thay mặt toàn thể chư tôn đức niêm hương tham lễ Tam bảo. TT.Thích Lệ Trang, đương vi sám chủ các khóa lễ tâm linh đã xướng danh hiệu chư Phật; chư tôn đức đã đồng phụng thỉnh chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

Kết thúc phần tham lễ Tam bảo của chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS, TT.Thích Lệ Trang đã chủ trì khóa lễ sái tịnh đàn tràng, nội điện và ngoại điện. Lễ khai Đại hồng chung và Đại cổ pháp được thực hiện theo nghi thức thiền môn truyền thống. Thượng tọa sám chủ đã cử xướng bài kệ khai Đại hồng chung và TT.Thích Quảng Chơn cử xướng bài kệ khai Đại cổ pháp. Tiếng chuông trống Bát-nhã lần đầu tiên chính thức được âm vang tại lầu chuông và lầu trống Việt Nam Quốc Tự vừa hoàn thành trong sự trang nghiêm và thành kính của toàn thể đạo tràng.

Chư tôn đức ban nghi lễ đã cử hành lễ thỉnh Phật, khai quang an vị và khai kinh cho khóa lễ trì tụng kinh Pháp hoa. Khóa lễ tâm linh sẽ có ba thời trì phẩm “Như Lai thọ lượng” của kinh Pháp hoa vào buổi sáng, buổi chiều lúc 14 giờ và buổi tối lúc 18 giờ 30. Đạo tràng trì kinh Pháp Hoa sẽ có sự tham dự của chư tôn đức BTS, 300 Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Phật tử các đạo tràng trong và ngoài TP.

Thiêng liêng khóa lễ tâm linh tại Việt Nam Quốc Tự

Lầu chuông trống trước chánh điện

Được biết, nhân Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022, BTS GHPGVN TP.HCM đã quyết định khánh thành ngôi chánh điện Việt Nam Quốc Tự - trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh của Phật giáo TP sau tròn ba năm kể từ ngày đặt đá khởi công xây dựng.

Chánh điện chùa Việt Nam Quốc Tự được xây dựng trên phần đất hơn 7.200m2 được UBND TP.HCM bàn giao thêm cho BTS GHPGVN TP quản lý vào mùa Phật đản PL.2558 (2014). Tổng kinh phí đầu tư cho toàn dự án khoảng 250 tỷ đồng.

Ngoài công trình khu liên hợp chánh điện - khu hành chánh văn phòng BTS, hội trường, phòng khách, nhà Tăng, tầng hầm để xe… đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng thời gian gần đây, công trình bảo tháp 13 tầng cao 63 mét cũng đang thi công xây dựng đến tầng thứ 11. Đây là công trình kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi hỏi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963 với sự tham gia của 13 tổ chức, hội đoàn Phật giáo. HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự cho biết trong tương lai, Xá-lợi quả tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức sẽ được cung thỉnh về an vị tại bảo tháp này.

Ngày 6/11, phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX nhiệm kỳ 2017–2022 sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ sáng tại hội trường chính của Việt Nam Quốc Tự. Đại hội sẽ quy tụ gần 1.000 đại biểu chính thức về tham dự. Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến liên quan sự kiện này đến độc giả.

Tin: Pháp Đăng - Ảnh: Bảo Toàn
Nguồn: giacngo.vn