Tổng Giám mục TGP TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2566

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 379 | Cật nhập lần cuối: 5/13/2022 10:26:38 PM | RSS

Tổng Giám mục TGP TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2566Chiều 13.05.2022, ngài Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đã đến Việt Nam Quốc Tự (quận 10) thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Cùng đi có Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận TP.HCM cùng quý vị đại diện các dòng tu Công giáo tại TP.HCM.

Tiếp thân mật phái đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tâm; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự.

Ngài Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử TP.HCM. Theo ngài Tổng Giám Mục, Đại lễ Phật đản - Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc là một ngày lễ có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch, cuộc sống gần như đã trở lại bình thường, điều đó được thể hiện phần nào qua không khí hân hoan chuẩn bị Phật đản tại các chùa, trên đường phố.

Ngài Tổng Giám mục nhận định trong đại dịch Covid-19 vừa qua, sự hợp tác liên đới giữa Giáo hội Phật giáo, Giáo hội Công giáo cũng như tất cả đồng bào thuộc những tôn giáo khác đã tạo nên một sức mạnh to lớn mang lại sự trợ giúp hữu hiệu, đặc biệt là với những người bệnh tật, nghèo khổ. Sự hòa hợp giữa các tôn giáo, đồng thời, sẽ góp phần đem đến cho con người sự bình an, hạnh phúc.

“Trong trách nhiệm đạo đức đối với xã hội, mỗi người đồng thời cũng nghĩ tới trách nhiệm đối với bản thân mình. Trong giáo lý nhà Phật đó là đức từ bi, hỷ xả, lòng nhân ái. Những điều đấy đối với chúng tôi rất cao quý. Chúng ta có thể cảm thấy được phần nào sự tương đồng về mặt tinh thần giữa Phật giáo và Công giáo.”, ngài Tổng Giám mục nói.

Đáp lời, Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ cảm ơn những tình cảm mà ngài Tổng Giám mục và quý phái đoàn, cũng như đồng bào Công giáo dành cho Phật giáo. Dịp này, Đức Trưởng lão Hòa thượng cũng chia sẻ những kỷ niệm, mối giao tình giữa ngài đối với các vị chức sắc Công giáo như cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn... thông qua những dịp tiếp xúc, gặp gỡ trước đây.

Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ nhận định rằng giữa hai tôn giáo cần có sự thấu hiểu nhau, từ sự thấu hiểu nhau mới có được chân tình và từ đó, mới có thể đóng góp cho xã hội nhiều hơn.

“Chúng ta có thể hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, để xoa dịu bớt nỗi đau của con người. Đặc biệt trong đợt dịch bệnh vừa qua, các tu sĩ trẻ của hai tôn giáo đã hợp tác được với nhau để chăm sóc cho người bệnh ở các bệnh viện dã chiến. Tôi vô cùng xúc động và cảm kích về điều đó, mong rằng trong tương lai, các tu sĩ trẻ sẽ có cơ hội hợp tác được với nhau nhiều hơn để làm cho đời sống của người dân hạnh phúc hơn.”, Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ nói.

Nguyễn Cường - Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
Nguồn: giacngo.vn