Tổng Giám mục TGP TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2567

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 203 | Cật nhập lần cuối: 5/29/2023 10:21:09 PM | RSS

Tổng Giám mục TGP TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2567Chiều 11/04-Quý Mão (29.05.2023), ngài Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đến trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (Q.10) thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Cùng đi có các linh mục, đại diện Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận TP.HCM và đại diện các dòng tu trực thuộc tại TP.HCM.

Tiếp thân mật đoàn có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tại buổi tiếp, ngài Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ Đại lễ Phật đản năm nay cũng là dịp GHPGVN kỷ niệm 60 năm “biến cố đau thương”. “Hôm nay, chúng ta cần khơi dậy ý thức tôn trọng, yêu thương và tha thứ”, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nói.

Ngài Tổng Giám mục cũng chia sẻ mối quan tâm của hai tôn giáo là đối thoại, gần gũi, cùng mục tiêu bảo vệ môi trường, làm thay đổi đói nghèo, đau khổ… theo hướng tích cực, đóng góp cho xã hội. Hai tôn giáo cùng nhau làm lan tỏa yêu thương, tôn trọng môi trường và bảo vệ thiên nhiên trên tinh thần từ bi của Phật giáo và tinh thần bác ái của Công giáo.

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, ngài Tổng Giám mục bày tỏ chia sẻ niềm vui, cùng chúc chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN TP.HCM mùa Phật đản bình an và vui tươi.

Đáp lời, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh giữa hai tôn giáo tại TP.HCM có mối quan hệ được xây đắp từ sự thấu hiểu lẫn nhau. Tinh thần từ bi và bác ái của hai tôn giáo là kim chỉ nam để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng đời sống bình yên cho bản thân và bình yên cho số đông, cùng làm cho đời sống của người dân được hạnh phúc hơn, từ đó đóng góp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

“Đại lễ Phật đản năm nay cũng là kỷ niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức đã thắp lên ngọn lửa cảnh tỉnh, quá khứ đã qua. Hiện tại, chúng ta cùng hiểu nhau hơn qua những lời dạy của Đức Phật, của Đức Chúa, tinh thần từ bi, bác ái của hai tôn giáo được truyền thông, từ đó hai tôn giáo không ngừng vun đắp với sự thấu hiểu nhau hơn”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Vị giáo phẩm đứng đầu GHPGVN TP.HCM cảm ơn ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM cùng thành viên đoàn đã đến thăm, có lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Tăng Ni, Phật tử TP.HCM nhân ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca. Hòa thượng cũng chúc ngài Tổng Giám mục cùng các vị trong đoàn luôn an vui, hạnh phúc.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hướng dẫn ngài Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM cùng thành viên đoàn tham quan bộ sưu tập cổ vật Phật giáo; một số hình ảnh tư liệu về pháp nạn năm 1963 và hình ảnh tư liệu, di vật về Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, hình ảnh trái tim bất diệt đang trưng bày tại triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" nhằm kính mừng Phật đản, tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

H.Diệu/Báo Giác Ngộ
Nguồn: giacngo.vn