Trước dịch bệnh Covid-19: Đóng cửa khu phức hợp Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 341 | Cật nhập lần cuối: 3/19/2020 10:41:29 AM | RSS

Trước dịch bệnh Covid-19: Đóng cửa khu phức hợp Phật giáo Tây Tạng tại Ấn ĐộVăn phòng Dalai Lama vừa đưa ra thông báo đóng cửa tạm thời tu viện chính Tsuglhakhang (Dharamsala), nơi ở chính thức của Đức Dalai Lama trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ và trên thế giới.

Thông báo phát hành ngày 17.03.2020 cho biết, tu viện sẽ dừng đón khách tham quan từ hôm nay, 18/03 cho đến 15/04 hoặc lâu hơn tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Được biết, cuối tháng 1 qua, Đức Dalai Lama cũng đã bắt đầu tạm dừng tiếp khách tại Văn phòng Dalai Lama trước bùng phát của dịch bệnh và thời gian làm việc lại của Văn phòng sẽ được thông báo sau.

Khu phức hợp Tsuglhakhang thu hút nhiều đoàn hành hương Phật giáo và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, gồm có: tu viện Tsuglhakhang (nơi ở của Đức Dalai Lama), tu viện Namgyal và Bảo tàng Tây Tạng.

Khi thông báo này được phát đi, Ấn Độ đã ghi nhận 129 trường hợp nhiễm Covid-19 và 3 trường hợp đã tử vong vì bệnh này.

Huệ Trần (theo The Buddhist Door)
Nguồn: giacngo.vn