Lời phát biểu khai mạc Hội ngộ Liên tôn lần VII

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1891 | Cật nhập lần cuối: 10/30/2017 11:26:18 AM | RSS

LỜI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGỘ LIÊN TÔN LẦN VII

Chủ đề: Đồng Tâm Kiến Tạo Nhân Hòa

Kính thưa Đức Hồng y Gioan Baotixita,

Quý vị chức sắc và đạo hữu các tôn giáo Bạn,

Quý mục sư thuộc các Hội Thánh Kitô giáo,

Cùng toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo thân mến,

Lời phát biểu khai mạc Hội ngộ Liên tôn lần VII

Như người phụ trách Đối thoại liên tôn của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đến với buổi gặp gỡ giữa tín đồ các tôn giáo chiều nay.

Tiếp nối “tinh thần Assisi” nhằm cổ võ cho tinh thần huynh đệ giữa đạo hữu các tôn giáo và chung tay xây dựng xã hội, một lần nữa chúng ta lại quy tụ nhau nơi Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận này, để trao đổi, học hỏi lẫn nhau và cầu nguyện cho hòa bình thế giới cũng như quốc thái dân an.

Tinh thần bằng hữu và đối thoại này được Giáo hội Công giáo thực hành cách đặc biệt theo hướng đi của công đồng Vatican II từ năm 1965. Chính Đức Giáo hoàng Phaolô VI là người đã hoàn tất công đồng này, đồng thời nhiệt thành dấn thân cho sự hòa giải, hòa bình và sự sống con người.

Nhân dịp mừng 120 năm ngày sinh của ngài (1897-2017), với ý hướng xây dựng nhân tâm chúng ta cùng bước vào buổi sinh hoạt hôm nay, với chủ đề “Đồng Tâm Kiến Tạo Nhân Hòa”.

Tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc HỘI NGỘ LIÊN TÔN LẦN VII

và chúc toàn thể quý đạo hữu, đạo tâm luôn sống trong an hòa và thắm thiết tình huynh đệ!

Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên
Đặc trách Đối thoại liên tôn và Đại kết
Hội đồng Giám mục Việt Nam