Giáo xứ Bàn Cờ: Chúc mừng Đại lễ Phật Đản

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 912 | Cật nhập lần cuối: 5/21/2019 10:39:07 AM | RSS

Giáo xứ Bàn Cờ: Chúc mừng Đại lễ Phật ĐảnHòa trong niềm hân hoan đón mừng Đại lễ Phật Đản Vesak Phật lịch 2563 (dương lịch 2019) của anh chị em Phật Giáo, lúc 8g00 sáng thứ Tư 15.05.2019, đại diện giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ - gồm cha chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Minh Đức và Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ - đã đến chúc mừng 3 chùa: Phước Hòa, Trúc Lâm và Liên Hoa, cùng nằm trên địa bàn Phường 2, Quận 3.

Đại lễ Phật đản nhằm ghi dấu 3 biến cố trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca: Ngày Đức Phật sinh, ngày Đức Phật giác ngộ đạt thành chính quả, và ngày Đức Phật tịch diệt.

Theo truyền thống, đại lễ này thường được tổ chức vào ngày rằm tháng tư âm lịch hằng năm. Như các buổi lễ khác của Phật giáo, ý nghĩa quan trọng nhất vẫn là nhằm mục đích dẫn dắt con người đến với đạo, bước vào cửa đạo, nhằm xoa dịu bớt những nỗi khổ đau của cuộc đời.

Trong niềm hoan hỷ, quý hòa thượng và tăng ni bày tỏ sự vui mừng và cảm kích, vì tuy không cùng niềm tin tôn giáo, nhưng chúng ta có chung một tấm lòng yêu thương, quan tâm, muốn chia sẻ, giúp đỡ và đem lại an bình tâm hồn cho mọi người.

Buổi thăm viếng gặp gỡ và chúc mừng diễn ra trong bầu khí cởi mở và thân mật. Trước khi ra về, hai bên cùng chụp hình lưu niệm. Quý hòa thượng và tăng ni đã ân cần đưa tiễn đoàn ra tận cửa, cùng với những cái bắt tay chân thành nhằm thắt chặt mối tương giao gần gũi gắn bó mật thiết hơn. Đoàn gởi quà mừng lễ Phật nơi mỗi chùa.

Vào mỗi dịp lễ lớn, hai bên đều thăm viếng, chia sẻ và chúc mừng lẫn nhau, điều ý nghĩa này sẽ thắt chặt mối thâm giao giữa hai tôn giáo, tạo bầu khí liên tôn hài hòa, hầu đem lại sự bình an cho mọi người và giúp ích nhân sinh, góp phần làm cho xã hội, con người văn minh hơn, nhất là việc đào tạo nhân tâm.

Truyền thông Giáo xứ Bàn Cờ
Nguồn: tgpsaigon.net