Lớp Tìm hiểu Cao Đài và Công giáo: Hành hương Liên tôn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 710 | Cật nhập lần cuối: 5/19/2021 11:53:52 AM | RSS

Lớp Tìm hiểu Cao Đài và Công giáo: Hành hương Liên tônSáng 15.05.2021, các học viên lớp “Tìm hiểu Cao Đài và Công giáo” cùng các thành viên Ban MV ĐTLT đã có buổi hành hương tham quan nhà thờ Huyện Sỹ và Thánh thất Từ Vân. Đồng hành với đoàn còn có Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban MV ĐTLT, Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Chánh xứ Huyện Sỹ, Giáo sư Thượng Văn Thanh, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài, các thành viên phong trào Focolare...

Tại nhà thờ Huyện Sỹ, đoàn đã viếng thăm nhà hài cốt, được Lm. Ernest giới thiệu về lịch sử hình thành nhà thờ cũng như một số hoạt động bác ái xã hội. Đoàn cũng được giới thiệu về thánh tử đạo Matthêu Lê Văn Gẫm và đền thánh thờ ngài tại số 47D Nguyễn Trãi.

Sau khi tham quan và tìm hiểu lịch sử nhà thờ Huyện Sỹ, đoàn đã tới Thánh thất Từ Vân. Tại đây, đoàn đã cùng cầu nguyện tại chánh điện, sau đó tìm hiểu, trao đổi về giáo lý, sinh hoạt của nhau.

Ước mong buổi "hành hương" nho nhỏ này sẽ là cầu nối gắn kết sự hiểu biết, mối tương quan giữa các thành viên Cao Đài và Công giáo.

Quang Vinh

* Hình ảnh liên quan:

Hành hương Liên tôn (15.05.2021)